Thị xã Kỳ Anh: Dồn sức giúp dân ổn định cuộc sống

Là vùng tâm bão số 10 với sức gió cấp 11-12, thị xã Kỳ Anh là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất do 'siêu bão' gây ra. Ngay sau khi bão tan, cả hệ thống chính trị và người dân thị xã đã dồn sức vào cuộc dọn dẹp đống đổ nát, sửa chữa các công trình, nhà cửa hư hỏng, khắc phục những khó khăn trước mắt để cuộc sống sớm ổn định trở lại.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sỹ lực lượng quân đội, công an đã có mặt giúp cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam sửa chữa cơ sở vật chất bị hỏng, vệ sinh trường lớp. Thầy Trần Xuân Đạt – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bão số 10 đã tốc mái, làm vỡ khoảng hơn 7.000 viên ngói của 2 dãy nhà học cao tầng, nhà văn phòng, nhà nội trú của cán bộ giáo viên; cuốn phăng 120m2 mái che, mái nhà vệ sinh… Với sự giúp đỡ của các lực lượng tình nguyện, nhà trường quyết tâm sửa sang, dọn dẹp xong trong ngày mai để thứ 2 đón học sinh đến trường”.

Lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Thanh Giang

Lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Thanh Giang

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh có mặt ở những vùng thiệt hại, giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Sỹ Quý

Thiếu tá Diệp Anh Trường – Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn CSCĐ (Phòng CSCĐ, Công an tỉnh) cho biết: “Ngay sau khi bão tan, 150 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã nhanh chóng vào những địa bàn bị ảnh hưởng nhất để cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sáng nay (16/9), chúng tôi đã chia thành 3 nhóm đến các trường học, công trình, nhà dân ở Kỳ Nam và xã Kỳ Liên để sửa chữa, khắc phục, don dẹp.”

Cùng với đó, để dựng lại hàng trăm cột điện cao thế, trung thế bị sập đổ, ngay khi bão tan, ngành điện lực đã huy động các cán bộ, kỹ sư, công nhân bắt tay vào sữa chữa, dựng lại các cột điện, nhằm sớm cấp điện, ổn định đời, sống, sản xuất ở thị xã Kỳ Anh.

Bão đi qua, hàng ngàn cán bộ CNVC từ thị đến các xã, phường đã khẩn trương dọp dẹp cơ quan, đơn vị, công sở; phân công lực lượng đến với các vùng bị thiệt hại nặng để tham gia chỉ đạo, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Nhóm PV-CTV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/thi-xa-ky-anh-don-suc-giup-dan-on-dinh-cuoc-song/140461.htm