'Thiên lôi' lại đánh hỏng một đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 20/7, một đường băng cất hạ cánh của phi trường Tân Sơn Nhất phải đóng cửa để sửa chữa. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến đường băng hư hỏng là do“thiên lôi” đánh.

Vụ việc trên buộc các hãng hàng không điều chỉnh lại lịch trình, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình đi lại của nhiều hành khách.

Theo ban quản lý cảng hàng không Tân Sơn Nhất, đơn vị này sẽ tạm thời đóng cửa 1 đường băng (25R/07L) để sửa chữa từ 10h ngày 20/7 – 5h 21/7. Nguyên nhân đường băng bị hư hỏng là do sét đánh làm bong tróc một phần đường băng cất hạ cánh. Diện tích phần hư hỏng khoảng 10 m2.

Cục Hàng không cho biết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã gửi báo cáo về sự cố hy hữu trên . Đồng thời cũng cho dừng khai thác một đường cất hạ cánh để sửa chữa.

Hiện phi trường Tân Sơn Nhất chỉ còn một đường cất hạ cánh nên lịch trình các chuyến bay có điều chỉnh.

Theo một số hãng hàng không, hiện các hãng đang phối hợp với nhà chức trách điều chỉnh lịch trình làm sao không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của hành khách. Có thể sẽ có nhiều chuyến bay bị chậm, đặc biệt là chuyến bay trong khung giờ cao điểm từ 15h đến 20h ngày 20/7.

Được biết trong mùa mưa năm 2015 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng từng 1 lần đóng cửa đường băng này để sửa chữa do sét đánh.

Phi Vân

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hi-huu-thien-loi-danh-hong-mot-duong-bang-san-bay-tan-son-nhat-253361.html