Thiên tai 'cuốn trôi' hơn 18.000 tỷ đồng năm 2016

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan thống kê, riêng 2 đợt lũ cuối tháng 11 và trung tuần tháng 12 vừa qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã gây ra thiệt hại ước tính 2.600 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2016 ước tính gần 18.300 tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình thiệt hại 2.900 tỷ đồng và Thái Bình thiệt hại 2.600 tỷ đồng.

Quảng Bình thiệt hại nhiều nhất trong năm 2016 do thiên tai.

Trong năm 2016, rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền núi phía Bắc, mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất và đời sống của dân cư. Theo báo cáo sơ bộ, các hiện tượng thời tiết tiêu cực đã làm thiệt hại 258.300 ha lúa, 113.200 ha hoa màu và 49.800 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 52.100 gia súc, gần 1,7 triệu gia cầm và hơn 1.000 tấn thủy sản các loại bị chết.

Trong đó, chỉ tính riêng 2 đợt lũ cuối tháng 11 và trung tuần tháng 12 vừa qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 18.000 ha lúa, 21.100 ha hoa màu và 3.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 10.500 gia súc, 174.000 gia cầm bị chết. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 2.600 tỷ đồng. Bình Định là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lụt vừa qua với giá trị ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trong báo cáo đã công bố, Tổng cục Thống kê cũng nhận định, kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra có một phần nguyên nhân do trong nước gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp. Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp chỉ 1,36%, thấp nhất kể từ 2011 trở lại đây.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 6,11%, nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nông nghiệp với quy mô trong khu vực lớn nhất (khoảng 75%) chỉ tăng thấp ở mức 0,72%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế. Trong đó, thiên tai, dịch bệnh trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; những tác động xấu của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Theo số liệu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 mới được công bố, tính chung cả giai đoạn 2006-2016 số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản đã giảm 10,9% tương đương 1,14 triệu hộ. Trong đó riêng 5 năm gần đây số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,05 triệu hộ. Từ năm 2011 đến năm 2016, bình quân mỗi năm giảm hơn 200.000 hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Tại thời điểm 1/7/2016 cả nước có 8,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, giảm 1,1 triệu hộ (giảm 11,5%) so với 2011. Tuy nhiên, hộ nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 91,1%).

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/thien-tai-cuon-troi-hon-18000-ty-dong-nam-2016-114026/