Thiên tai, tai nạn xảy ra ở nhiều nước

(Chinhphu.vn) – Trong vòng 24 giờ qua, nhiều nơi trên thế giới đã xảy ra các vụ thiên tai, tai nạn khiến nhiều người thiệt mạng.

15 người Indonessia đã mất tích sau khi một con tàu nhỏ chở 27 người bị sóng đánh chìm trên vùng biển phía Đông nước này.

Chiếc tàu chở tổng cộng 27 người đã bị các con sóng cao đến 5 m đánh chìm ngoài khơi tỉnh Maluku. Hiện 12 trong số 27 người nói trên đã được cứu, 15 người còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan chuyên trách về thảm họa quốc gia Indonesia, cho hay chiếc tàu đã bị gãy đôi sau hai tiếng đồng hồ hứng chịu các đợt sóng lớn và gió giật.

Tại Thái Lan, ngày 17/6, cảnh sát nước này cho biết 2 chị em du khách người Canada đã chết trong phòng khách tại một khu nghỉ dưỡng ở đảo Phi Phi (hôm 15/6) là do bị ngộ độc thực phẩm.

Theo AFP, sau khi phát hiện dấu vết nôn mửa tại hiện trường, máu trong miệng nạn nhân và móng tay-chân bị thâm tím, cảnh sát đưa ra kết luận sơ bộ 2 nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Ngày 17/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 13 tù nhân thiệt mạng. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay xung đột đã xảy ra giữa các tù nhân tại một buồng giam có 18 người, ở nhà tù thuộc tỉnh Sanliurfa. Các tù nhân đã đốt chăn và gối gây ra hỏa hoạn. Hậu quả là 13 trong số 18 tù nhân thiệt mạng, 5 người còn lại bị thương nặng.

Lính cứu hỏa mất nhiều thời gian mới dập tắt được ngọn lửa.

Ngày 16/6 tại Canada, nhóm nhạc rock Radiohead của Anh đã phải hủy show sau khi sân khấu bị sập trong lúc thử âm thanh.

Vụ sập sân khấu đã khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng.

Theo Reuters, nhóm nhạc Radiohead chuẩn bị có buổi biểu diễn tại sân khấu trên ở công viên Downsview, thành phố Toronto vào tối ngày 16/6, đã phải hủy buổi biểu diễn này.

Một nhân chứng cho biết giàn giáo sân khấu bỗng dưng bị sụp đổ hoàn toàn, dù thời tiết ôn hòa và không có gió. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại Philippines, sáng 17/6, một trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi đảo Luzon.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 5h20 sáng (giờ Việt Nam), có tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km, cách thủ đô Manila 143 km về phía Tây Bắc.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên chứng kiến núi lửa phun trào và động đất.

Duy Khanh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/thien-tai-tai-nan-xay-ra-o-nhieu-nuoc/20126/141010.vgp