Thiện xạ đặc nhiệm Canada và phát bắn không tưởng buộc khủng bố IS đền mạng

Sự kết hợp tài tình giữa lòng dũng cảm của ngưới lính đặc nhiệm Canada và sức mạnh hỏa lực của khẩu súng bắn tỉa Tac-50 đã làm nên kỳ tích khi tiêu diệt tên khủng bố IS ở khoảng cách không tưởng.

Những nguồn tin độc lập kiểm chứng và xác nhận xạ thủ của lực lượng đặc nhiệm Joint Task Force 2 với khẩu súng bắn tỉa McMillan Tac-50 do Mỹ chế tạo đã tiêu diệt tên khủng bố IS từ khoảng cách lên tới 3.450m. Với việc tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách không tưởng thế này đã phá vỡ tất cả các kỷ lục về bắn tỉa từ trước tới nay. Về cơ bản, súng bắn tỉa Tac-50 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 4.000m. Tuy nhiên từ khoảng cách từ 2.500m trở lên ngay cả việc dùng ống ngắm trên súng cũng không thể thấy được mục tiêu là con người. Nhiều chuyên gia cho biết, để tiêu diệt được một mục tiêu xa như thế chắc chắn lực lượng đặc nhiệm Canada phải dùng các loại thiết bị ngắm bắn xa chuyên dụng cùng với ống ngắm trên súng. Súng bắn tỉa Tac-50 được sản xuất và lắp ráp tại Phoenix bởi McMillan Brothers Rifle - một công ty sản xuất vũ khí thành lập từ năm 1973. Nhìn qua ống ngắm Leupold Mark 4-16x40mm LR/T M1 được trang bị theo súng. Tất cả các khẩu súng của McMillan đều được chế tạo một cách cẩn thận, tỉ mỉ với sự tính toán khoa học. Súng bắn tỉa Tac-50 có thông số kỹ thuật tương tự các khẩu súng bắn tỉa khác: Khối lượng cơ bản 11,8 kg; chiều dài 1.448 mm với nòng dài 737 mm. Sử dụng cỡ đạn 12,7 mm nên súng được thiết kế với trọng lượng đầm tay để hạn chế tối đa lực giật giúp súng hoạt động hiệu quả. Ngoài ra để giảm giật cho súng, McMillan còn trang bị cho Tac-50 ống hãm nảy cỡ lớn hình quả trám với 4 vết cắt xuyên tâm mỗi phía. Súng sử dụng nhiều vật liệu tiên tiến vào vừa giúp súng gọn nhẹ vừa đảm bảo tính bền bỉ. TAC-50 lắp vừa nhiều loại báng khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là loại truyền thống với kích thước lớn làm bằng sợi thủy tinh và có khả năng tinh chỉnh 100% để phù hợp thể trạng của xạ thủ. Bên cạnh đó, báng súng còn tháo rời được một cách dễ dàng thông qua một chuôi vặn gắn với phần thân. Phát bắn của xạ thủ đơn vị đặc nhiệm Joint Task Force 2 của Canada đã chính thức xô đổ kỷ lục thế giới trước đó do tay súng người Anh Craig Harisson thực hiện vào năm 2009 khi bắn hạ một phiến quân Taliban ở Afghanistan ở khoảng cách 2.475m.

Những nguồn tin độc lập kiểm chứng và xác nhận xạ thủ của lực lượng đặc nhiệm Joint Task Force 2 với khẩu súng bắn tỉa McMillan Tac-50 do Mỹ chế tạo đã tiêu diệt tên khủng bố IS từ khoảng cách lên tới 3.450m.

Với việc tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách không tưởng thế này đã phá vỡ tất cả các kỷ lục về bắn tỉa từ trước tới nay.

Về cơ bản, súng bắn tỉa Tac-50 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 4.000m.

Tuy nhiên từ khoảng cách từ 2.500m trở lên ngay cả việc dùng ống ngắm trên súng cũng không thể thấy được mục tiêu là con người.

Nhiều chuyên gia cho biết, để tiêu diệt được một mục tiêu xa như thế chắc chắn lực lượng đặc nhiệm Canada phải dùng các loại thiết bị ngắm bắn xa chuyên dụng cùng với ống ngắm trên súng.

Súng bắn tỉa Tac-50 được sản xuất và lắp ráp tại Phoenix bởi McMillan Brothers Rifle - một công ty sản xuất vũ khí thành lập từ năm 1973.

Nhìn qua ống ngắm Leupold Mark 4-16x40mm LR/T M1 được trang bị theo súng.

Tất cả các khẩu súng của McMillan đều được chế tạo một cách cẩn thận, tỉ mỉ với sự tính toán khoa học.

Súng bắn tỉa Tac-50 có thông số kỹ thuật tương tự các khẩu súng bắn tỉa khác: Khối lượng cơ bản 11,8 kg; chiều dài 1.448 mm với nòng dài 737 mm.

Sử dụng cỡ đạn 12,7 mm nên súng được thiết kế với trọng lượng đầm tay để hạn chế tối đa lực giật giúp súng hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra để giảm giật cho súng, McMillan còn trang bị cho Tac-50 ống hãm nảy cỡ lớn hình quả trám với 4 vết cắt xuyên tâm mỗi phía.

Súng sử dụng nhiều vật liệu tiên tiến vào vừa giúp súng gọn nhẹ vừa đảm bảo tính bền bỉ.

TAC-50 lắp vừa nhiều loại báng khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là loại truyền thống với kích thước lớn làm bằng sợi thủy tinh và có khả năng tinh chỉnh 100% để phù hợp thể trạng của xạ thủ. Bên cạnh đó, báng súng còn tháo rời được một cách dễ dàng thông qua một chuôi vặn gắn với phần thân.

Phát bắn của xạ thủ đơn vị đặc nhiệm Joint Task Force 2 của Canada đã chính thức xô đổ kỷ lục thế giới trước đó do tay súng người Anh Craig Harisson thực hiện vào năm 2009 khi bắn hạ một phiến quân Taliban ở Afghanistan ở khoảng cách 2.475m.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/thien-xa-dac-nhiem-canada-va-phat-ban-khong-tuong-buoc-khung-bo-is-den-mang/732384.antd