Thiêng liêng lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú

Sáng 13-1, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Cùng tham gia Lễ chào cờ có đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó chủ tịch thường trực Hội dẫn đầu; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang Phạm Thị Tân cùng nhân dân và du khách.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, sau tiếng hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ! Chào!” của Trung tá Đỗ Đăng Nhiệm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, tất cả đại biểu, nhân dân và du khách đứng trang nghiêm, hướng mắt lên Quốc kỳ và đồng thanh hát Quốc ca trước lá cờ rộng 54m2 được kéo từ từ lên ngọn kỳ đài trên đỉnh núi Rồng. Giai điệu hào hùng của bài Quốc ca được vang lên, hòa nhịp cùng tiếng gió của cao nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc càng làm cho không khí của buổi lễ thêm trang nghiêm, linh thiêng trong niềm xúc động, tự hào của tất cả thành viên đoàn công tác.

Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và nhân dân trong buổi Lễ chào cờ.

Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và nhân dân trong buổi Lễ chào cờ.

 Từ Cột cờ quốc gia Lũng Cú nhìn xuống.

Từ Cột cờ quốc gia Lũng Cú nhìn xuống.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự lễ chào cờ trên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Cần Thơ chia sẻ: Lần đầu tới nơi địa đầu Tổ quốc, tôi rất mừng và hạnh phúc khi thực hiện lời của cha là: "Chiến đấu ở miền Nam nhưng có điều kiện thì hãy đến Lũng Cú để chào lá cờ Tổ quốc".

 Dù chân bị đau nhưng với sự hỗ trợ của 2 cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Võ Tấn Dũng đã hoàn thành tâm nguyện của cha là thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Dù chân bị đau nhưng với sự hỗ trợ của 2 cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Võ Tấn Dũng đã hoàn thành tâm nguyện của cha là thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2019. Cột cờ tọa lạc trên đỉnh núi Rồng với độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Tung bay hiên ngang trên bầu trời là lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch khi đến với Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

 Tọa lạc trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, Cột cờ quốc gia Lũng Cú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2019.

Tọa lạc trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, Cột cờ quốc gia Lũng Cú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2019.

Cùng ngày, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú và Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 Trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

 Trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc.

Trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc.

Trước đó, chiều tối 12-1, Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tới và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thieng-lieng-le-chao-co-tai-cot-co-quoc-gia-lung-cu-761114