Thiết giáp chở quân 'hàng hiếm' Lagoda trên khung gầm T-80 bị FPV phá hủy

Lagoda là chiếc xe bọc thép chở quân cực kỳ đặc biệt của Nga, được tạo ra bằng cách hoán cải khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80.

Theo giới thiệu, không quá 4 - 5 phương tiện bọc thép nói trên từng được sản xuất, trong đó có một nguyên mẫu dùng trong vai trò thử nghiệm.

Ladoga được chế tạo trên cơ sở khung gầm xe tăng T-80, được thiết kế để hoạt động trong điều kiện có mức độ ô nhiễm phóng xạ, hóa học hoặc vi khuẩn cao. Ở Chernobyl, nó được sử dụng để trinh sát bức xạ.

Có lẽ điều khác thường nhất mà chúng ta có thể nhận thấy là nội thất của chiếc Ladoga, trông không thua kém gì một cabin hạng thương gia bên trong những phương tiện sang trọng.

Theo một số phương tiện truyền thông Nga, xe bọc thép Ladoga được sử dụng trong Quân đội Nga để “sơ tán các nhân viên chỉ huy cấp cao”, chưa rõ nó làm gì trên chiến trường Ukraine, nhưng khả năng cao là phải trực tiếp tham chiến.

Với khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U, Lagoda có thể chở được tối đa 6 quân nhân, vì vậy chúng hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành vai trò của xe bọc thép chở quân hạng nặng.

Tương tự xe tăng T-80, xe bọc thép chở quân Lagoda giữ lại turbine khí GTD-1250, có khả năng hoạt động bằng nhiều loại nhiên liệu, với công suất tối đa 1.250 mã lực.

Tốc độ lớn nhất của xe bọc thép trên đường cao tốc lên tới 75 km/h, dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động vào khoảng 330 km, phương tiện này có thêm động cơ điện phụ trợ. Trọng lượng tác chiến ở mức 42 tấn.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thiet-giap-cho-quan-hang-hiem-lagoda-tren-khung-gam-t-80-bi-fpv-pha-huy-post677027.html