Thiệt mạng do bị áo mưa siết cổ khi đi xe máy

Sáng 17-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm, người đàn ông đang điều khiển xe máy bị tà áo mưa cuốn vào bánh xe làm té ngã, tử vong. Nạn nhân được xác định là ông P.T.V (67 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 16-7, ông V đang chạy xe máy xuống đèo Mimosa, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 km, thì tà áo mưa (loại cánh dơi) cuốn vào bánh xe khiến cả người và xe máy ngã xuống đường, ông V bị tà áo mưa siết chặt cổ.

Ông V lên Đà Lạt làm thuê tại trang trại của một gia đình ở chân đèo Mimosa. Chiều 16-7, ông V lái xe máy lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm, sau đó trở về trang trại trong trời mưa bão.

Theo Công an TP Đà Lạt, ông V tử vong do bị tà áo mưa siết chặt cổ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa lớn, đường vắng, nên không ai phát hiện để cứu giúp kịp thời.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33489802-thiet-mang-do-bi-ao-mua-siet-co-khi-di-xe-may.html