Thiết thực đền ơn đáp nghĩa

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), được sự đồng ý của Đảng ủy, Thường trực LĐLĐ TP, mới đây, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Khối các Ban cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đi thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần- Thanh Liêm – Hà Nam .

Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công Liêm Cần- Thanh Liêm – Hà Nam được thành lập từ năm 1972, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các đồng chí thương bệnh binh từ các mặt trận và các trung tâm điều dưỡng chuyển về để điều trị vết thương, chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Huy Long, Giám đốc Trung tâm cho biết, những năm qua, đón nhận tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài nước, Trung tâm đã dần hoàn thiện cơ sở vật chất và trở thành ngôi nhà thân thương cho các thương bệnh binh cùng thân nhân. Hiện nay, trung tâm đang quản lý điều trị, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho 30 thương bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, thương binh đặc biệt nặng như: liệt tủy sống, vết thương sọ não, cụt hai chi...

Đoàn thanh niên Khối các ban cơ quan LĐLĐ Thành phố thăm Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam

Đến thăm hỏi và tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm, các đoàn viên, thanh niên đều xúc động trước tinh thần vượt lên khó khăn, bệnh tật của thế hệ đi trước để có cuộc sống vui khỏe, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 30 suất quà đến các thương bệnh binh, người có công của trung tâm, nhằm tri ân cũng như động viên các thương bệnh binh tiếp tục sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập.

Cũng trong dịp này, tại Hà Nam, Chi đoàn đã đến dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Khu tưởng niệm - Đền thờ các anh hùng liệt sỹ Núi Chùa (xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm) - nơi cách đây 63 năm đã diễn ra trận chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 227 (Trung đoàn 96, Đại đoàn 325 - Đại đoàn Bình Trị Thiên) và một bộ phận của Tiểu đoàn 884 (Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng) phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân, du kích chống giặc càn quét. Trong trận chống giặc càn này, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dấu tích của trận chiến đấu vẫn còn, hàng trăm liệt sĩ vô danh đang yên nghỉ nơi đây.

Đoàn thanh niên khối các ban dâng hương tại Khu tưởng niệm- Đền thờ các anh hùng liệt sỹ Núi Chùa

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn Thủ đô nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh và người có công… đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của đất nước. Đồng thời đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên khối các Ban LĐLĐ thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công việc góp phần vào sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng đất nước.

C.T.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thiet-thuc-den-on-dap-nghia-57114.html