Thiếu nữ bị hại đời khi về cùng thanh niên mới quen

Thấy cháu gái về nhà có biểu hiện khác lạ, quần áo bẩn thỉu nên vợ chồng anh Hà hỏi chuyện. Thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn đã kể lại việc mình bị xâm hại tình dục.

Chiều 7/9, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tạm giữ Bùi Quốc Nam (24 tuổi, trú xã Hưng Trạch) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Buổi tối 5 hôm trước, Nam chạy xe máy đến sân nhà văn hóa thôn Khương Hà (xã Hưng Trạch) xem buổi diễn văn nghệ. Tại đây, anh ta gặp Trần Thị Hoa (15 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa) rồi làm quen.

Đến 22h đêm đó, anh Phạm Văn Hà (35 tuổi, cậu ruột Hoa) đến để chở cháu gái về nhưng Nam đề nghị để thiếu nữ ở lại xem hết chương trình, thanh niên này sẽ có trách nhiệm đưa về. Thấy cháu gái cũng muốn ở lại nên anh Hà đồng ý về trước.

Tan buổi văn nghệ, Nam chở Hoa theo đoạn đường vắng rồi giở trò đồi bại.

Thấy cháu gái về nhà có biểu hiện khác lạ, quần áo lấm lem nên vợ chồng anh Hà hỏi chuyện. Hoa đã kể lại vụ việc. Sáng hôm sau, gia đình đã trình báo đến Công an huyện Bố Trạch.

Ngày 4/9, Công an huyện Bố Trạch đã trưng cầu sức khỏe của Hoa tại bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng Nam đã xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi bị can, bắt tạm giam thanh niên 24 tuổi để phục vụ điều tra.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-15-tuoi-bi-hai-doi-khi-ve-cung-thanh-nien-moi-quen-post679841.html