Thiếu nữ châu Á rộ trào lưu đo vòng một bằng điện thoại

Sau vòng eo A4, đo chân bằng iPhone 6, nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc hiện hào hứng với thử thách dùng điện thoại để chứng minh mình có vòng một chuẩn.

Trào lưu dùng smartphone đo vòng một có tên “Tawawa Challenge”. Thử thách này bắt nguồn từ tập đầu trong series anime (phim hoạt hình được chuyển thể từ manga) Getsuyoubi no Tawawa, được đăng tải trên YouTube vào đầu tuần này.

Dù chỉ tồn tại vài giờ trước khi bị gỡ bỏ do chứa nhiều nội dung nhạy cảm, Getsuyoubi no Tawawa vẫn kịp tạo cảm hứng để giới trẻ Nhật, Hàn, Trung hình thành xu hướng mới.

Những người tham gia chỉ cần đặt một chiếc smartphone (hoặc bất kỳ vật gì họ muốn) lên ngực. Nếu điện thoại không rơi xuống đất, họ đã có thể chứng tỏ mình sở hữu vòng một hoàn hảo.

Giới trẻ hào hứng tham gia thử thách đo vòng một chuẩn bằng smartphone.

Các cô gái đến từ xứ sở kim chi là những người khởi xướng trào lưu “Tawawa Challenge” tại Twitter. Sau đó, thử thách nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Giới trẻ châu Á hiện thi nhau quay clip, chụp hình đăng lên trang cá nhân và tag (gắn thẻ) để thách đố bạn bè.

Tài khoản Adlan Haris bình luận: "Thú vị đấy! Lại có trò vui chia sẻ với nhóm bạn".

"Tôi thấy chẳng có gì hay mà thành trào lưu được. Các bạn không sợ điện thoại rơi xuống đất vỡ à?", Evi nói.

Dù không có vòng một nổi bật, nhiều cô gái vẫn tự tin tham gia thử thách "Tawawa Challenge". Tuy nhiên, họ ăn gian bằng cách dùng băng dính để cố định smartphone hay ngả người để điện thoại khỏi rơi.

Không chỉ có phái đẹp hào hứng với trào lưu mới, các đấng mày râu cũng nhiệt tình khoe ảnh mình vượt qua thử thách này trên trang cá nhân.

Một chàng trai thích thú khoe ảnh tham gia trào lưu "Tawawa Challenge".

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-nu-chau-a-ro-trao-luu-do-vong-mot-bang-dien-thoai-post689598.html