Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đức Vân từ trần

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội CCB phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ TRẦN THỨC VÂN

Sinh năm 1930; quê quán: xã Đức Bùi, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trú quán: Số 27, tổ 28, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật quân sự/BQP (nay là Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/ BQP), đã nghỉ hưu.

Huân chương Quân công hạng 2; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến thắng hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ; đồng tác giả nghiên cứu công trình chống nhiễu trong cuộc chiến tranh phá hoại của Không quân Mỹ ở miền Bắc 1968, 1969, 1970, 1972, đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng đồng chí đã đã từ trần hồi 10 giờ 52 phút ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Bệnh viện Quân y 354.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ phút ngày 14 tháng 9 năm 2017 (tức ngày 24 tháng 7 năm Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, Vĩnh Hằng Viên, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Báo CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thieu-tuong-giao-su-tien-sy-tran-duc-van-tu-tran-458017/