Thịt bò Brazil chính thức bị cấm nhập khẩu vào Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đưa ra thông báo chính thức ngừng nhập khẩu thịt bò tươi từ đất nước Nam Mỹ này vào ngày 22/06, sau một loạt các cuộc thanh tra liên quan đến an toàn sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan này cho biết lệnh cấm sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi Brazil "có hành động khắc phục".

Brazil là nước cung cấp thịt bò lớn thứ năm cho Mỹ, chỉ đứng sau Canada, Australia, New Zealand và Mexico. Tính đến thời điểm này, từ đầu năm đến nay nước này đã xuất khẩu sang Mỹ gần 23.000 tấn thịt bò.

Ảnh: CNBC

"Mặc dù thương mại quốc tế là một phần rất quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, và Brazil là một trong những đối tác lâu năm của chúng tôi, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ người tiêu dùng Mỹ", ông Sonny Perdue, thư ký của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho biết.

Sau khi kiểm tra tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ hồi tháng 3, Mỹ đã từ chối nhập khẩu đến 11% các sản phẩm thịt bò tươi từ Brazil, con số này "lớn hơn nhiều " so với tỷ lệ bị từ chối nhập khẩu từ những đối tác còn lại (khoảng 1%).

Theo CNN , Mỹ là thị trường lớn thứ chín đối với các nhà xuất khẩu thịt bò của Brazil.

Chia sẻ với tờ O Globo Ông José Augusto de Castro, chủ tịch Hiệp hội Thương mại quốc tế của Brazil, cho hay để vào được thịt trường Mỹ, Brazil đã phải mất nhiều năm nên lệnh cấm này thật sự là tin xấu cho ngành công nghiệp của nước này.

Sản lượng thịt bò của Brazil đã chịu tác động nặng nề trong nhiều tháng nay, sau khi một số nhà sản xuất thịt bò bị buộc tội hối lộ các cơ quan thanh tra để được cho qua các khâu kiểm định, làm cho thịt thối rữa hoặc nhiễm khuẩn vẫn được bán ra thị trường.

Trung Quốc, Mexico, Chilê, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Hồng Kông đã cấm nhập khẩu thịt của Brazil từ hồi tháng 3.

Ngay lập tức chính phủ Brazil đã đóng cửa ba nhà máy và đình chỉ giấy phép xuất khẩu của 21 nhà máy chế biến thịt.

Diệu An

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/thit-bo-brazil-chinh-thuc-bi-cam-nhap-khau-vao-my-p50677.html