Thịt lợn nhập ngoại ồ ạt vào Việt Nam

Thịt nhập khẩu chủ yếu từ Bỉ, Đan Mạch, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, xu hướng này ngày càng gia tăng khi dịch tai xanh bùng phát ở đàn lợn trong nước.

Cục Chăn nuôi cho biết, ước tính tổng sản lượng thịt "ngoại" nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay trên 50.000 tấn, trong đó chủ yếu là sản phẩm và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh (chiếm 95%). Để hạn chế thịt lợn "ngoại" nhập vào Việt Nam với số lượng lớn, đe dọa sản xuất trong nước, Bộ Tài chính trước đó đã nâng thuế nhập khẩu các loại thịt đông lạnh. Tới đây Việt Nam sẽ áp dụng các hàng rào kỹ thuật đối với các lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, để siết chặt chất lượng vệ sinh an toàn./. Theo VietnamNet

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thit-lon-nhap-ngoai-o-at-vao-viet-nam/20105/145073.vov