Thợ đào bittcoin Mỹ bán tháo máy cũ ra nước ngoài trước thềm sự kiện halving

Giới bitcoin Mỹ đang bán tháo máy đào cũ, tiêu hao nhiều năng lượng đến những nước nghèo hơn. Động thái này đang ngày càng nhanh hơn, sẵn sàng cho sự kiện halving (giảm một nữa) dự kiến sẽ diễn ra ngày 12-4 sắp tới.

Các nhà khai thác tiền điện tử gặp áp lực lớn trước thời điểm halving 12-4 bởi số bitcoin thưởng giảm một nửa. Đây là lần thứ tư của sự kiện “giảm một nửa” sau ba lần diễn ra vào năm 2012, 2016 và 2020. Ảnh: Reuters

Áp lực của thợ đào

Để có được bitcoin, người ta phải giải mã được các phương trình toán học phức tạp và đưa ra đáp án chính xác. Hành động này được gọi là “đào”. Trong bốn năm qua, thợ đào được thưởng 6,25 bitcoin khi giải toán. Nhưng sau ngày 12-4 sắp tới, số tiền thưởng chỉ còn 3,125 bitcoin, tức chỉ còn một nửa (halving). Tổng số bitcoin mới trả thưởng cho các thợ đào mỗi ngày cũng giảm một nửa, từ 900 xuống còn 450.

Kể từ khi ra mắt năm 2009, bitcoin đã trải qua ba đợt “giảm một nửa” vào các năm 2012, 2016 và 2020. Tổng cung của bitcoin được giới hạn ở con số 21 triệu đơn vị, tính đến nay khoảng 19 triệu đã được đào. Quá trình đào sẽ chấm dứt khi tổng số bitcoin khai thác chạm mốc 21 triệu. Áp lực của sự kiện halving năm nay dĩ nhiên cũng cao hơn ba lần trước.

Kế đến áp lực của hóa đơn tiền điện. Thợ mỏ sử dụng máy tính lớn để giải quyết các đề toán phức tạp nhằm thêm mã thông báo mới vào chuỗi khối khiến tiêu thụ điện gia tăng. Đây là khoản chi phí lớn nhất của thợ đào. Vì vậy, một số thợ đào sẽ nâng cấp máy tính để tiết kiệm năng lượng, đồng thời loại bỏ dần công nghệ cũ. Số máy tính cũ sẽ được bán ra nước ngoài, nhất là những nước có giá điện rẻ.

SunnySide Digital là một nhà bán buôn tiền điện tử đang vận hành ở Colorado Springs. Công ty sẽ tân trang lại hàng ngàn máy tính lỗi thời và bán số hàng “mông má” này đến các thợ đào ở các nước nghèo hơn như Ethiopia, Tanzania, Paraguay và Uruguay. CEO Taras Kulyk nói càng đến gần ngày halving, bán tống tháo máy đào cũ càng gia tăng. Bởi Kulyk nói: “đây là sự di cư tự nhiên”

Trong khi đó, các hãng khai thác tiền điện tử lớn như Marathon Digital Holdings hay Riot Platforms cần phải giảm mạnh chi phí tiền điện, nhằm duy trì lợi nhuận. Giải pháp tốt nhất là bán máy đào đời cũ.

Theo ước tính của Ethan Vera, CEO của công ty cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử Luxor Technology ở thành phố Seattle, khoảng 600.000 máy khai thác bitcoin dòng S19 đã rời khỏi Mỹ. Đây được xem là dòng máy đào phổ biến nhất đang được sử dụng.

Trước sự kiện 12-4, phản ứng của giới đào bitcoin rất đa dạng. Có người xem đây là dịp để nâng cấp dàn máy đào cũ. Số khác thì giữ máy cũ, phòng hờ khi bitcoin tăng giá hoặc chuyển xưởng đào sang nước khác. Ảnh: CoinTelegraph

Mỗi người một tâm trạng

Giá bitcoin đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm đến nay, đạt ngưỡng cao lịch sử 73.798 đô la hôm 14-3. Đến ngày 28-3, mức giá xoay quanh mốc 70.000 đô la.

Nhưng ngành khai thác tiền điện tử đang đứng trước những thách thức cấp bách khi chỉ còn hai tuần nữa là đến sự kiện halving 12-4. Nếu tiếp tục sử dụng máy đào đời cũ, chi phí điện năng sẽ gần bằng hoặc vượt quá lợi nhuận công cuộc đào mỏ.

“Dòng máy S19 và các mẫu tương tự có thể không mang lại lợi nhuận ở Mỹ sau sự kiện halving. Tuy vậy, số máy này vẫn có thể được sử dụng lâu hơn, tạo ra lợi nhuận đáng kể nếu được sử dụng tại một số quốc gia châu Phi”, theo lời Jaran Mellerud, CEO của Hashlabs Mining có trụ sở tại Dubai.

Còn Giám đốc kinh doanh Lauren Lin của Luxor nói rằng nhiều thợ đào ở các nước nghèo hơn đang trông chờ là giá máy cũ sẽ giảm sâu sau ngày 12-4.

Một số nhà kinh doanh Mỹ tự mình cất công đi tìm người mua ở châu Phi xa xôi. Nuo Xu, người có hai cơ sở khai thác Bitcoin ở Texas, đang lên kế hoạch di dời sang Ethiopia, Nigeria và một số quốc gia khác để tìm kiếm địa điểm cho khoảng 6.000 thiết bị đời cũ của mình.

“Có nhiều rủi ro hơn khi đặt máy móc ở châu Phi nhưng tôi phải chuyển đến đó. Điện rẻ hơn đồng nghĩa sẽ mất ít thời gian hơn để thu hồi chi phí. Giá nhân công và chi phí xây dựng cũng rẻ hơn”, Xu nói.

Dù vậy, không phải tất cả các công ty đào bitcoin ở Mỹ đều có kế hoạch di chuyển máy móc sang nước khác. Chuyện bán tháo máy cũ càng trở nên khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp niêm yết bởi sức ép từ những cổ đông không thích rủi ro trước các đòi hỏi giảm phát thải. Ngoài ra, còn có nhiều thách thức khác như chi phí vận chuyển, hư hỏng và lo ngại về an ninh.

Bit Digital, một trong những hãng khai thác lớn nhất đang bỏ xó nhiều hệ thống máy đào cũ trong nhà kho ở Houston.

“Cơ bản thì số máy này nằm không. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ lại, bởi đến khi giá bitcoin tăng cao, biết đâu số mày này vẫn thực sự hữu dụng”, CEO Sam Tabar nói.

Thợ đào bitcoin đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện halving trong nhiều năm qua và đang chi tiền để nâng cấp phần cứng cũ. Theo TheMinerMag, 13 công ty khai thác bitcoin hàng đầu ở Mỹ, chẳng hạn như Riot Platforms và CleanSpark, đã đặt hàng số lượng máy đào mới trị giá hơn 1 tỉ đô la từ tháng 2-2023.

Theo Bloomberg, SCMP, TheMinerMag

Ricky Hồ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tho-dao-bittcoin-my-ban-thao-may-cu-ra-nuoc-ngoai-truoc-them-su-kien-halving/