Thổ nã pháo vào Syria, 35 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng khi Thổ Nhĩ Kỳ ném bom, nã pháo vào khu vực do người Kurd kiểm soát.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới gần với Syria.

Tân Hoa Xã ngày 28/8 đưa tin, ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo dồn dập và ném bom vào thị trấn Bir Kousa ở miền bắc Syria, nơi do người Kurd kiểm soát.

Hãng tin Fars News (Iran) cùng ngày cũng cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công căn cứ của người Kurd và các khu dân cư ở phía nam thị trấn Jarablus, khiến ít nhất 20 chiến binh thuộc Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) thiệt mạng.

Xem thêm video xe tăng và binh sĩ Thổ tiến vào Syria

Trước đó, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ dội mưa bom xuống nhiều nhà dân và các căn cứ của một nhóm liên quan đến Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở làng al-Amarna, phía nam thị trấn Jarablus của tỉnh Aleppo.

Thông tin từ hội đồng quân sự Jarablus cho biết, vụ không kích đã gây thương vong cho dân thường, đồng thời kêu gọi Ankara chấm dứt ngay các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd.

Ngày 24/8, Ankara bắt đầu mở chiến dịch “Lá chắn Euphrates” nhằm đánh bật phiến quân IS và người Kurd ra khỏi thị trấn Jarablus của Syria.

Hán Hiển (Tân hoa xã/Fars News)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tho-na-phao-vao-syria-35-dan-thuong-thiet-mang-d165882.html