Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 9 người tình nghi tấn công đảng ủng hộ người Kurd

Vụ tấn công được cho là hành động trả đũa sau khi lực lượng người Kurd bị cáo buộc là thủ phạm vụ đánh bom xe mới đây khiến 14 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 9 người tình nghi có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào các văn phòng của đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd.

Vụ tấn công được cho là hành động trả đũa sau khi lực lượng người Kurd bị cáo buộc là thủ phạm vụ đánh bom xe mới đây khiến 14 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Đảng HDP cho biết 20 văn phòng của đảng này trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công sau khi xảy ra vụ đánh bom xe tại thành phố Kayseri, miền Trung nước này hôm 17/12.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ đánh bom này.

Theo đảng HDP, một số văn phòng của đảng này, gồm cả văn phòng ở Istanbul, đã bị phá hủy do những người theo chủ nghĩa dân tộc phóng hỏa và cướp phá.

Hãng tin Dogan cho biết tất cả những người bị bắt giữ nói trên bị tình nghi tổ chức các vụ tấn công nhằm vào các văn phòng của đảng HDP ở Istanbul, trong đó những người quá khích đã rải tài liệu và đồ đạc trên đường, tháo huy hiệu đảng HDP khỏi lối vào các văn phòng của đảng này. Một nhóm khác sau đó đã trèo lên đỉnh các tòa nhà để phóng hỏa.

Đảng HDP đã từng bác bỏ mọi liên hệ với đảng PKK nhưng chính quyền Ankara vẫn cáo buộc HDP là mặt trận chính trị của PKK.

Một số nghị sỹ thuộc HDP cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc có quan hệ với PKK.

Trước đó, ngày 11/12, nhóm Những con chim ưng tự do người Kurd (TAK) - một nhánh tách ra từ đảng PKK - đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép bên ngoài sân vận động Vodafone Arena và công viên Macka ở thành phố Istanbul khiến 38 người thiệt mạng, chủ yếu là cảnh sát, và hơn 100 người khác bị thương./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-giu-9-nguoi-tinh-nghi-tan-cong-dang-ung-ho-nguoi-kurd/421396.vnp