Thổ Nhĩ Kỳ bắt kẻ nổ súng trước Đại sứ quán Mỹ ở Ankara

Daily Mail ngày 20/12 đưa tin một người đàn ông mang súng đã bị bắt giữ khi tìm cách đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào khoảng 4h30 sáng 20/12 (theo giờ địa phương), một người đàn ông mang theo súng đã bị cảnh sát bắt giữ khi tìm cách đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ được phong tỏa sau vụ nổ súng.

Kẻ đột nhập đã nổ súng chỉ thiên khoảng 8-9 lần trước khi bị bắt. Lúc bị cảnh sát áp giải đi, kẻ này còn hét lên: “Đừng đùa với chúng tôi”, theo RT. Danh tính tay súng này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Đại sứ quán Mỹ đã lập tức được phong tỏa để đảm bảo an ninh. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ sau đó cảnh báo công dân nước này tạm thời tránh xa khu vực xung quanh Đại sứ quán để đảm bảo an toàn.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ , ông Andrei Karlov, bị ám sát tại một buổi triển lãm trong cùng thành phố.

Hung thủ được xác định là Mevlüt Mert Altintas, người từng làm việc trong lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Ankara trong thời gian 2 năm rưỡi, và mới bị sa thải sau vụ đảo chính hồi tháng 7 vừa qua. Tên này đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng kéo dài 15 phút với cảnh sát.

Lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ ít nhất 5 người liên quan tới vụ sát hại trong đó có cha, mẹ và em gái của đối tượng nổ súng.

Thu Phương (theo Daily Mail)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tho-nhi-ky-bat-ke-no-sung-truoc-dai-su-quan-my-o-ankara-d88047.html