Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc 'mọi phương án' nếu người Kurd ở Iraq đòi độc lập

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thậm chí còn ám chỉ tới khả năng sẽ có những động thái về quân sự.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo sẽ có những bước đi về an ninh nhằm phản ứng lại kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân tại khu vực của người Kurd ở miền Bắc Iraq mà chính phủ nước này vẫn gọi là “một sai lầm khủng khiếp”.

Thủ tướng Binali Yildirim. (Ảnh: Getty Images)

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập phiên tranh luận lúc 16h chiều ngày 23/9 giờ địa phương ( tức 13 giờ giờ GMT ngày 23/9), tiến hành bỏ phiếu mở rộng thẩm quyền cho phép chính phủ nước này triển khai quân tới Iraq và Syria. Thủ tướng Binali Yildirim thậm chí còn ám chỉ tới khả năng sẽ có những động thái về quân sự.

Trong khi đó, theo nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các lãnh đạo lực lượng vũ trang nước này và Iraq hôm qua (23/9) đã có cuộc gặp tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), thảo luận về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd tại Iraq mà họ cho là “bất hợp pháp”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành một tuyên bố bằng văn bản, sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi có cuộc gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 2 ngày trước khi cuộc trưng cầu ý dân dự kiến được tổ chức vào ngày 25/9 tới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành bỏ phiếu  gia hạn thêm 1 năm đối với quyết định cho phép triển khai binh sỹ tới Syria và Iraq.

Trước đó một ngày (22/9) Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng người Kurd tại miền Bắc Iraq  từ bỏ kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập, nêu rõ việc này sẽ đe dọa an ninh và buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với láng giềng và cũng là một đối tác thương mại này.

Người phát ngôn Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag còn nhấn mạnh “mọi lựa chọn đang được đặt trên bàn”, ám chỉ phản ứng của Ankara đối với cuộc trưng cầu ý dân mà cộng đồng người Kurd tại Iraq sắp tổ chức.

Thời gian gần đây, Mỹ và một số cường quốc phương Tây khác đồng loạt kêu gọi giới chức trách khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq hủy bỏ kế hoạch trưng cầu ý dân đòi độc lập dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới, cho rằng động thái này đang làm sao lãng cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tại Iraq, đại diện chính quyền người Kurd ngày 23/9 đã tới thủ đô Baghdad, tiến hành các cuộc thảo luận với chính phủ Iraq trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay. Tuy nhiên ông Hoshiyar Zebari, cố vấn hàng đầu cho lãnh đạo người Kurd Massoud Barzani vẫn một mực khẳng định, cuộc trưng cầu theo kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành theo đúng dự kiến.

Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có dân số người Kurd lớn nhất trong khu vực và đang nỗ lực chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của người Kurd trên lãnh thổ nước này, vừa lớn tiếng cảnh báo rằng bất kỳ sự chia rẽ nào của nước láng giềng Iraq hay Syria đều có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cũng vừa bày tỏ quan ngại về tác động của cuộc trưng cầu ý dân đối với các mối quan hệ về sắc tộc và tôn giáo trong khu vực, cho rằng nó có thể làm bùng phát một “ngọn lửa không kiểm soát được”./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm TinTheo: Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-can-nhac-moi-phuong-an-neu-nguoi-kurd-o-iraq-doi-doc-lap-674815.vov