Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sỹ Gulen đứng sau vụ sát hại Đại sứ Nga

Tổng chưởng lý thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã cáo buộc phong trào FETO của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen ra lệnh sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.

Hung thủ Mevlut Altintas (phải) sau khi sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov (trái) ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đa tin, Tổng chưởng lý thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã cáo buộc phong trào FETO của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen ra lệnh sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.

Theo Tổng chưởng lý Ankara, Mevlut Altintas - thủ phạm vụ giết hại Đại sứ Karlov - đã nhận lệnh thực hiện vụ ám sát trong khi ông đến thăm Cộng hòa Cyprus và tiếp xúc với các thành viên FETO.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt nữ nghi phạm người Nga trong vụ án giết Đại sứ Karlov]

Ngoài ra, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Karlov trong đồ đạc của Mevlut Altintas.

Đại sứ Nga Karlov bị bắn tử thương ngày 19/12/2016 trong khi phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về nước Nga tại thủ đô Ankara. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Trong vụ ám sát này, còn có 3 người khác bị thương./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-cao-buoc-giao-sy-gulen-dung-sau-vu-sat-hai-dai-su-nga/451148.vnp