Thổ Nhĩ Kỳ công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, ngày 28/2 cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trình lên Quốc hội nước này bản dự thảo sửa đổi hiến pháp vào cuối tháng 3.

Theo Thủ tướng Erdogan, gói dự thảo sửa đổi hiến pháp lần này là thực sự cần thiết nhằm hạn chế quyền lực của các thẩm phán cũng như của các công tố viên. Thủ tướng cũng lên tiếng cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch cải tổ lần này. Đề nghị trên được Thủ tướng Erdogan đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên căng thẳng sau khi cảnh sát bắt giữ 48 quan chức quân đội cấp cao, trong đó có các cựu chỉ huy lực lượng không quân và hải quân, do liên quan tới một âm mưu đảo chính quân sự chống chính quyền nước này. Thủ tướng Erdogan nhấn mạnh việc sửa đổi sẽ tập trung vào bộ máy tư pháp và các điều luật có liên quan tới các đảng phái chính trị. Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Erdogan và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug bàn biện pháp tháo gỡ tình trạng căng thẳng kể trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tuyên bố tất cả các vấn đề nội chính ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tho-nhi-ky-cong-bo-ke-hoach-sua-doi-hien-phap/20103/35962.vnplus