Thổ Nhĩ Kỳ ép Mỹ dẫn độ 'kẻ chủ mưu đảo chính'

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/8 tiếp tục cảnh báo rằng sẽ gia tăng sức ép đối với Mỹ nếu như Washington từ chối dẫn độ một vị giáo sĩ mà Ankara cáo buộc là chủ mưu của cuộc đảo chính bất thành.

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

“Không có sự thỏa hiệp nào về việc kẻ chủ mưu khủng bố phải trở về Thổ Nhĩ Kỳ và bị truy tố”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố tại một cuộc họp báo cuối tuần qua.

Ankara cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người sống lưu vong tại bang Pennsylvania, Mỹ từ năm 1999, cầm đầu âm mưu lật đổ chính quyền. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã gửi các tài liệu đến Mỹ tuy không nói rõ liệu nước này đã gửi yêu cầu dẫn độ chính thức hay chưa. Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo, phó tổng thống Joe Biden sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 tới.

Bùi Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-ep-my-dan-do-ke-chu-muu-dao-chinh/115428