Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người Kurd ở Iraq không trưng cầu ý dân về nền độc lập

Cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập của người Kurd (Cuốc) ở Iraq là vấn đề nổi cộm được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (Rê-xép Éc-đô-gan) đề cập trong bài phát biểu của mình tại Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 19-9.

Trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Erdogan tiếp tục thể hiện lập trường phản đối, yêu cầu người Kurd tại Iraq hủy bỏ cuộc trưng cầu ý dân này, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tiêu cực nếu sự kiện gây nhiều tranh cãi này vẫn diễn ra. Ông tuyên bố: "Việc phớt lờ quan điểm rõ ràng và nhất quán của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này có thể cướp đi những cơ hội mà chính quyền người Kurd tại Iraq đang được hưởng."

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch của chính quyền khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập vào ngày 25-9 tới, coi đây là bước đi có thể đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Ankara khi hành động này sẽ kích động các cộng đồng người Kurd trong khu vực có động thái tương tự. Trong bài phát biểu nói trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa khẳng định vấn đề đòi độc lập cần phải ngăn chặn để tránh gây ra các cuộc khủng hoảng và xung đột mới tại khu vực. Các nước láng giềng khác của Iraq là Iran, Syria cũng phản đối kế hoạch này.

Ngoài vấn đề độc lập của người Kurdc ở Iraq, trong bài phát biểu nói trên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề cập đến quan hệ giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Erdogan một lần nữa chỉ trích EU không thực hiện đầy đủ thỏa thuận người di cư với Ankara, được hai bên ký hồi tháng 3-2016 và chính thức có hiệu lực 7 tháng sau đó. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết EU chỉ giải ngân cho nước này một gói 820 triệu euro, trong khi theo thỏa thuận, Brussels chấp thuận chi tới 3,6 tỷ euro cho Ankara hỗ trợ người di cư, chủ yếu đến từ Syria. Ông kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế thực hiện đầy đủ cam kết đã đưa ra.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tho-nhi-ky-keu-goi-nguoi-kurd-o-iraq-khong-trung-cau-y-dan-ve-nen-doc-lap-518292