Thổ Nhĩ Kỳ 'khoe' máy bay không người lái 'hạng nặng' lắp động cơ từ Ukraine

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận việc UAV thế hệ mới, Bayraktar Akinci được đưa vào biên chế không quân nước này. Là một UAV 'hạng nặng", năng lực tác chiến của Akinci được cho là vượt trội người tiền nhiệm TB2 nổi tiếng.

Theo Aerotime, máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Bayraktar Akinci do công ty Baykar sản xuất, đã được đưa vào biên chế chính thức của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, bên cạnh không quân, Akinci cũng sẽ được trang bị cho lục quân và cơ quan tình báo trong thời gian tới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng không cung cấp cụ thể số lượng UAV Akinci mà quân đội được bàn giao, nhưng tiết lộ, một số đơn hàng tới từ nước ngoài đã được ký kết.

Bayraktar Akinci là người kế nhiệm TB2. Ảnh: Baykar

Bayraktar Akinci là người kế nhiệm TB2. Ảnh: Baykar

UAV được coi là người thay thế cho Bayraktar TB2 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019 tại triển lãm công nghệ TEKNOFEST. Chỉ một tháng sau đó, Akinci hoàn thành bài kiểm tra động cơ đầu tiên, sau đó là các bài kiểm tra kỹ thuật của Bộ Chỉ huy sân bay Thổ Nhĩ Kỳ. Tới năm 2021, Akinci hoàn thành các bài kiểm tra tấn công sử dụng đạn thật đầu tiên.

Akinci là một UAV "hạng nặng", có khả năng bay hoạt động thời gian dài, được thiết kế để hỗ trợ các máy bay chiến đấu thế hệ mới. So với TB2, kích thước của Akinci lớn hơn khá nhiều với sải cánh dài 20m, chiều dài 12,2m. Trong lượng cất cánh tối đa của Akinci là 6.000kg, tải trọng tối đa đạt 1.350kg, độ cao hoạt động trung bình là 9.150m, độ cao tối đa là 12.200m.

Đặc biệt, "trái tim" của Akinci là động cơ tăng áp AI-450T được sản xuất bởi công ty Ivchenko-Progress của Ukraine. UAV thế hệ mới này được điều khiển bằng 6 bộ xử lý và một hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI), thời gian hoạt động tối đa lên tới 25 tiếng, tốc độ cao nhất là 360 km/h.

Những chiếc Akinci đầu tiên được giao cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Baykar

Những chiếc Akinci đầu tiên được giao cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Baykar

Về khả năng tác chiến, Akinci có thể mang theo cả vũ khí tấn công trên không lẫn mặt đất, bao gồm cả tên lửa dẫn hành trình không đối đất tầm xa (SOM). Ngoài ra, Akinci còn được trang bị 2 loại bom MK-81/MK-82 với hệ thống dẫn đường tân tiến nhất. Thêm vào đó là 2 quả bom cỡ nhỏ MAM-T và 8 quả bom MAM-L, tạo nên một kho vũ khí "lý tưởng" cho một UAV.

Vào đầu tháng 4, Akinci đã có cuộc tập trận đầu tiên cùng người tiền nhiệm TB2, nơi UAV thể hiện khả năng thông qua việc thả một quả bom MK-82 trúng mục tiêu chỉ định từ độ cao 6.000m. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Akinci được kỳ vọng sẽ trở thành "xương sống" của không quân nước này trong tương lai.

Cẩm Giang (theo vietnamet.vn)

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/an-ninh-quoc-phong/80806/tho-nhi-ky-khoe-may-bay-khong-nguoi-lai-hang-nang-lap-dong-co-tu-ukraine.html