Thổ Nhĩ Kỳ phơi bày các căn cứ Mỹ tại Syria

Theo Sputnik, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ vừa quyết định công bố dữ liệu về vị trí các căn cứ quân sự của Mỹ ít được biết đến tại Syria.

Theo nguồn tin này, hai căn cứ không quân gần Rmeilan và tỉnh Al-Hasaka hoạt động từ năm 2015. Vào tháng 3/2016, để triển khai các máy bay trực thăng một căn cứ đã được khai trương gần Harab Isk, thành phố Ain-al-Arab.

Bên cạnh đó, có đề cập tới ba căn cứ tại tỉnh El-Hasaka. Những căn cứ đang tập trung vào muc đích chiến đấu chống phiến quân IS. Theo hãng tin, còn hai điểm bố trí quân của Mỹ được đặt tại Manbij để sát cánh chiến đấu với lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).

Hãng Anadolu đề cập ba căn cứ ở phía bắc tỉnh Raqqa. Hai trong số đó không chỉ có người Mỹ mà cả người Pháp. Hãng tin nhấn mạnh rằng, vị trí triển khai của quân đội Mỹ thường được đánh dấu như "vùng kín" và tuyệt mật.

Mỹ sát cánh cùng FSA tại Syria.

Theo thông báo, ngoài các điểm tựa quân sự trực tiếp, Mỹ còn bố trí binh sĩ ở những nơi cực kỳ khó phát hiện: trong khu dân cư, các trại của "Liên minh Dân chủ", trong các nhà máy có thể nhanh chóng biến thành vị trí tác chiến.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định công khai các căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria được cho là khá bất ngờ nhưng nó không mới bởi trước đó, Nga cũng đã từng vài lần úp mở điều này và cho biết thêm, Mỹ còn có kế hoạch xây dựng một căn cứ khác trong khu vực tranh chấp với quân Chính phủ Syria.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại sa mạc miền Nam Syria ngày càng gia tăng, với những loại vũ khí bổ sung như pháo phản lực HIMARS được gửi đến để hỗ trợ lực lượng FSA tại căn cứ al-Tanf. Hơn nữa, theo Al Masdar News, Hoa Kỳ đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ khác.

Cũng giống như căn cứ al-Tanf, căn cứ mới được mô tả cách al-Tanf từ 60 đến 70 km về phía đông bắc al-Zakf . Đây sẽ sẽ là trung tâm chỉ huy hoạt động chung cho các lực lượng đối lập, quân đội chuyên nghiệp, và cả lính đánh thuê Maghawir al-Thawra (đào tạo và trang bị bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ).

Sự hiện diện của căn cứ al-Zakf giúp mở rộng cuộc chiến chống lại IS ở miền nam Syria, mặc dù trên thực tế lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ và FSA không trực tiếp chiến đấu với khủng bố.

Mỹ đã nhiều lần chứng minh rằng, họ không sẵn lòng hợp tác với Chính phủ hợp pháp của Syria trong cuộc chiến chống IS và thay vào đó là tăng cường sự ủng hộ cho lực lượng đối lập, cụ thể ở đây là FSA.

Thậm chí, liên minh chống khủng bố do Mỹ cầm đầu còn giúp lực lượng đối lập chống lại quân Chính phủ. Gần đây nhất, Mỹ đã tấn công vào đoàn xe của quân đội Syria gần biên giới Iraq.

Trước đó, hồi tháng 9/2016, không quân Hoa Kỳ đã ''vô tình'' ném bom vào các đơn vị của quân đội Syria trong dãy núi Thardeh khiến 106 người chết. Cuộc tấn công này đã tạo điều kiện cho lực lượng IS chiếm được dãy núi chiến lược và siết chặt vòng vây đối với lực lượng Chính phủ ở thành phố Deir Ezzor.

Thời gian gần đây, trước sức ép của quân đội Syria tại biên giới Iraq, FSA đang hết sức rệu rã. Thậm chí nhiều chiến binh của lực lượng này đã bỏ trốn khỏi trận địa. Điều này khiến cho kế hoạch của Mỹ và liên quân tại Al-Tanf bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài động thái đưa hệ thống pháo phản lực HIMARS tới biên giới Iraq, việc Mỹ lập thêm căn cứ quân sự không ngoài mục đích vực dậy tinh thần chiến đấu của phe đối lập, bất chấp khả năng chiến đấu của lực lượng này không cao.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/tho-nhi-ky-phoi-bay-cac-can-cu-my-tai-syria-3339499/