Thổ ra quyết sách nóng, Mỹ có lạnh gáy?

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo dài thời hạn triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq và Syria.

Ngày 23/9, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu cho phép kéo dài thời hạn triển khai quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq và Syria trong trường hợp đối mặt với các mối đe doạ an ninh quốc gia.

Như vậy, Quốc hội đã uỷ nhiệm cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng thời hạn thực hiện các hoạt động xuyên biên giới khi hoạt động này hết hạn vào ngày 31/10/2017.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 2 ngày trước thời điểm dự kiến diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về độc lập tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cực lực phản đối.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này sẽ có các biện pháp an ninh, chính trị và kinh tế nhằm đáp lại cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đó là "một sai lầm tồi tệ, sẽ gây ra các cuộc khủng hoảng mới trong khu vực".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/9, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi, đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar để  thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý "bất hợp pháp" của người Kurd tại Iraq.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính toàn vẹn lãnh thổ, sự thống nhất chính trị ở Iraq và kêu gọi tiếp tục cùng nhau hợp tác trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố, bảo vệ sự ổn định trong khu vực.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Syria

Hồi tháng 8/2016 Thổ Nhĩ Kỳ cũng gia hạn thời hạn triển khai quân đội tại Iraq và Syria, nhưng chỉ sau 1 năm, bản chất của sự việc đã thay đổi hoàn toàn.

Thay vì tập trung hỗ trợ lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Tổng thống Assad, Ankara đã chuyển hướng nhằm vào lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, đang tiến hành kế hoạch ly khai.

Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chấm dứt hỗ trợ phe nổi dậy. Một quyết định mà theo nhiều chuyên gia là có thể làm thay đổi quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với không chỉ chính phủ ông Assad, mà cả với Iran, Nga.

Sau động thái này, lần đầu tiên sau nhiều năm, tướng Mohammad Baqeri, Tham mưu trưởng quân đội Iran đã có chuyến thăm hiếm hoi đến Thổ Nhĩ Kỳ để bàn khả năng hợp tác về xung đột Syria và chống khủng bố.

Chuyến thăm của tướng Baqeri là dấu hiệu mới nhất cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm khả năng hợp tác với các nước khác ngoài Mỹ, trong đó có Iran và Nga.

Cả Iran, Iraq có chung quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ về lực lượng các tay súng người Kurd tại Syria và Iraq. Trong khi đó, Mỹ thì ngược lại, Washington sẽ không can thiệp hoặc can thiệp một cách chiếu lệ trong việc người Kurd đòi ly khai.

Việc thành lập nhà nước người Kurd tại Syria và Iraq sẽ tạo cơ sở để Mỹ duy trì sự hiện diện tại Trung Đông - nơi có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào.

Washington sẽ đường đường chính chính thành lập một đường dây cung ứng dầu mỏ, khí đốt từ vùng vịnh tới châu Âu, cạnh tranh với kế hoạch Dòng chảy phương Bắc 2 đang được Nga triển khai.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời hạn triển khai quân đội tại Iraq và Syria nhằm đối phó với mối đe dọa từ người Kurd, cũng chính là lời cảnh báo sắc lạnh tới Mỹ và kế hoạch mà nước này đang triển khai tại Trung Đông.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tho-ra-quyet-sach-nong-my-co-lanh-gay-3343716/