'Thợ săn chiến hạm' lớp Buyan - Chiến hạm có sức mạnh khủng khiếp của Nga

"Thợ săn chiến hạm" lớp Buyan thuộc Project 21.631 là dự án phát triển các tàu hộ tống hiện đại cho nhiệm vụ hoạt động tác chiến tại các khu vực ven biển. Tàu thuộc một dự án phát triển nâng cấp từ tàu hộ tống Project 21.360. Tàu được thiết kế với khả năng tàng hình tương đối tốt.

Tàu có chiều dài 75 mét, rộng 11 mét, mớn nước 2,5 mét, tải trọng đầy tải 949 tấn. Tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa tới 25 hải lý/giờ và tầm hoạt đông khoảng 2.500km. Tàu được vũ trang mạnh với hải pháo A-190 100mm, tổ hợp tên lửa diệt hạm Klub, tổ hợp pháo phòng thủ tầm ngắn AK-630M Duet 30mm.

Ngoài những hệ thống vũ khí chống hạm cực mạnh, tàu còn được trang bị súng máy 14,5 và 7,62mm. Lớp tàu Buyan đã được đưa vào sử dụng năm 2006. "Thợ săn chiến hạm" Buyan-M Nga còn được trang bị các cụm hỏa lực hạng nhẹ như dùng súng máy 14,5mm và 12,7mm.

Tàu được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu Pozitiv-ME1.2 với tầm phát hiện mục tiêu trên 150 km, hệ thống điện tử hàng hải phụ trợ hiện đại.

Để giảm thời gian đóng mới và nâng cấp, tàu tuần tra lớp Buyan-M được trang bị công nghệ tàng hình và công nghệ đóng mô-đun kiểu mới.

Biến thể pháo siêu nhanh AK-630 được thiết kế với 2 hệ thống pháo được tích hợp trên cùng một bệ pháo. Pháo bắn siêu nhanh AK-630-M2 được trang bị trên tàu hộ tống lớp Buyan-M.

Việc tích hợp 2 pháo 6 nòng 30mm trên cùng một bệ pháo tạo ra hiệu quả rất cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu mặt nước hay đánh chặn các loại tên lửa chống hạm.

Hai hệ thống phóng tên lửa đối không tầm thấp 3M-47 Gibka là biến thể trang bị trên tàu chiến của tên lửa Igla-1M.

Hệ thống phóng thẳng đứng 14UKSK sử dụng tên lửa chống hạm siêu âm 3M-54 Klub với tầm bắn tới 300 km cũng được trang bị trên tàu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/tho-san-chien-ham-lop-buyan-cchien-ham-co-suc-manh-khung-khiep-cua-nga-570979.bld