Thỏa thuận Doha tạo nền tảng cho kinh tế châu Á

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Harsha V. Singh cho rằng những thỏa thuận tại Vòng đàm phán phát triển Doha sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai kinh tế của châu Á, đặc biệt đối với các nước đang phát triển ở châu lục này.

Tại cuộc họp chung giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và WTO tại trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sĩ về triển vọng phát triển châu Á năm 2010, ông Singh nhấn mạnh sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào châu Á và lợi ích của châu lục này gắn bó các nước trong và ngoài châu Á. Lợi ích này xuất phát từ lợi ích của buôn bán và các quan hệ đầu tư giữa các nước, đem lại cho châu Á đang phát triển một tương lai sáng sủa với tăng trưởng có thể đạt 7,5% trong năm 2010. Nhân tố rất quan trọng của phát triển tích cực này là sự hợp tác và phối hợp giữa các nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của các thể chế đa phương như WTO và ADB. Sáng kiến "Viện trợ thương mại" trong khuôn khổ WTO đã hỗ trợ tích cực các nước thu nhập thấp và trung bình ở châu Á đạt được các mục tiêu phát triển. Phó Tổng Giám đốc WTO khẳng định đối với hệ thống thương mại đa phương, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ bình đẳng hơn để có thể chống đỡ tốt hơn các "cơn sốc" của hệ thống và cung cấp sân chơi bình đẳng hơn. Vòng đàm phán phát triển Doha phản ánh tất cả các nhu cầu này. Hợp tác đa phương thông qua việc kết thúc sớm Vòng đàm phán này sẽ cung cấp nền tảng vững chắc và tiến bộ cho tương lai không chỉ của châu Á mà toàn thế giới./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thoa-thuan-doha-tao-nen-tang-cho-kinh-te-chau-a/20104/41833.vnplus