Thỏa thuận Trung Quốc - Thái Lan: Cung cấp thông tin hai đập nước đầu nguồn Mekong

Trung Quốc đã đồng ý cung cấp thông tin về hai đập nước ở tỉnh Vân Nam, phía thượng nguồn sông Mekong cho Ủy hội sông Mekong (MRC) đến ít nhất là kết thúc mùa hạn năm nay.

Bangkok Post ngày 25-3 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tài nguyên - môi trường Thái Lan Suwit Khukitti cho biết phía Trung Quốc đã gửi thư cho MRC khẳng định họ sẵn sàng cung cấp các số liệu thủy văn của hai đập Cảnh Hồng và Mạn Loan ở phía thượng nguồn. Các thông tin về mực nước, lưu lượng chảy qua đập và lượng mưa đo được mỗi ngày vào 8g sẽ được chuyển cho MRC đều đặn kể từ tuần này vào 9g mỗi sáng thứ hai đến hết đợt hạn hán. Bangkok Post cho biết Trung Quốc chấp nhận hợp tác sau khi các nước ở vùng hạ lưu, chủ yếu Thái Lan và Lào, than phiền các đập nước phía thượng nguồn là nguyên nhân làm mực nước ở hạ lưu sông Mekong xuống thấp. Đập Cảnh Hồng nhìn từ vệ tinh - Ảnh: Google Map “Đây là một thành công lịch sử kể từ khi Ủy hội sông Mekong được thành lập 15 năm trước. Sự hợp tác này cho thấy sự chân thành muốn giải quyết vấn đề từ phía Trung Quốc. Đó là một bước gây dựng lòng tin chung” - ông Suwit nói với Bangkok Post. Vấn đề quản lý nguồn nước sông Mekong sẽ đặc biệt được lưu ý tại hội nghị thượng đỉnh MRC dự kiến được tổ chức ở Hua Hin, Thái Lan từ ngày 2 đến 5-4. Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách quan sát viên. Các nhà hoạt động môi trường và những nhà nghiên cứu sông Mekong cũng sẽ tổ chức một diễn đàn song song tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok để thảo luận về khủng hoảng nguồn nước sông Mekong. * Ngày 25-3, các công ty nhà nước Trung Quốc đã thành lập một liên doanh xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á trên dòng sông Salween thuộc Myanmar. Tổng vốn đầu tư vào nhà máy có công suất dự kiến 7,1 gigawatt này lên tới 9 tỉ USD. Wall Street Journal cho biết Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc khẳng định các công ty của Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan sẽ tham gia dự án nói trên. Bắc Kinh đang đặt mục tiêu phát triển năng lượng xanh, giảm khí thải cacbon và coi năng lượng thủy điện là một nguồn quan trọng. Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc đã nâng mục tiêu sản xuất thủy điện tới năm 2020 lên mức 270 gigawatt, nhiều hơn 37% so với mục tiêu trước đó là 197 gigawatt. Phía Myanmar cũng đang rất cần điện do thường xuyên rơi vào cảnh thiếu hụt và phải cúp điện luân phiên, ngay cả ở những thành phố lớn. Chính quyền Myanmar đã lên kế hoạch xây năm đập thủy điện lớn ở Salween. HẢI MINH

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16892