Thời kỳ thống trị Ligue 1 của PSG đã hết?

Theo thống kê, ở Ligue 1 nếu một câu lạc bộ (CLB) phải nhận 5 thất bại ở nửa đầu mùa bóng thì khả năng đoạt chức vô địch rất thấp.

Tuy chỉ còn một vòng đấu nữa mới kết thúc lượt đi mùa giải 2016-2017 nhưng Paris Saint-Germain (PSG)-đội từng đoạt 4 chiếc Cúp vô địch Ligue 1 từ mùa giải 2012-2013 đến mùa giải 2015-2016 đã để thua đến 4 trận.

Chỉ trong vòng nửa tháng gần đây đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Unai Emery đã bị nhận thêm 2 trận thua: bị Montpellier Hérault SC đánh bại 3-0 ở vòng 16 và bị EA Guingamp khuất phục 2-1 ở vòng 18. Thành tích đáng buồn này đã bằng tổng số trận thua của PSG trong vòng bốn tháng ở Ligue 1 kể từ đầu mùa giải 2016-2017.

Ngoài ra, ở đấu trường UEFA Champions League, PSG cũng đón nhận tin không vui. Sau khi bị Ludogorets, CLB được đánh giá yếu ở UEFA Champions League, cầm hòa 2-2, PSG bị mất lợi thế và phải sớm "chạm trán" với CLB mạnh nhất nhì châu Âu Barcelona ở ngay vòng 1/8 theo kết quả bốc thăm.

Chủ tịch CLB: "Tôi đang mệt"

Có vẻ như 4 thất bại ngay trong lượt đi mùa giải 2016-2017 Ligue 1 đã vượt quá mức kiên nhẫn của Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Vị Chủ tịch đến từ Qatar của PSG đã chán chường đến mức chỉ nói ngắn gọn "Tôi đang mệt" với phóng viên kênh truyền hình Canal+ để từ chối phỏng vấn của giới truyền thông khi rời khán đài sau thất bại 1-2 của PSG trước EA Guingamp ở vòng 18.

Điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách thường phát biểu bảo vệ các cầu thủ mỗi khi cần thiết của ông Nasser Al-Khelaïfi.

Trước cơn "khủng hoảng" của CLB (miêu tả của Marco Verratti-tiền vệ PSG trước truyền thông), Giám đốc thể thao-cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert phát biểu ngay sau trận thua EA Guingamp:

"Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu. (…) Lúc này, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là cần phải đoàn kết để chiến thắng FC Lorient ở trận đấu cuối năm trên sân Parc des Princes. Chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn. Khi tôi còn là cầu thủ, tôi cũng từng trải qua những thời kỳ tương tự. Quan trọng là chúng tôi cùng tìm ra các giải pháp để vượt qua. (…) Chúng tôi sẽ không cho phép tiếp tục bị bỏ xa trên bảng xếp hạng. Trận đấu này đã kết thúc, nhưng chúng tôi vẫn phải phân tích nó, nhìn lại những sai sót và lấy lại sự tự tin".

HLV Unai Emery bình tĩnh và tin tưởng các cầu thủ

Tuy nhiên trước tình hình thành tích CLB bị sa sút, HLV trưởng PSG Unai Emery không cho rằng vị trí HLV của ông bị ảnh hưởng.

Ông Unai Emery cho biết: "Khi đội bóng chơi tốt hay thi đấu kém, tôi đều không nghĩ rằng mình là người giỏi nhất hoặc là người kém nhất. Tôi luôn cố gắng giữ trạng thái cân bằng. Tôi cần phải bình tĩnh để cải thiện đội bóng và thay đổi tình trạng khó khăn. Chỉ ba tuần trước mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp đối với chúng tôi nhưng bây giờ thì lại khác hẳn. Những trận tới của chúng tôi sẽ diễn ra khác hoàn toàn với bây giờ".

Theo các chuyên gia thể thao châu Âu, việc cùng lúc phải căng sức ở nhiều giải đấu và xoay vòng cầu thủ chưa hợp lý, đã dẫn đến chấn thương của các trụ cột hàng tiền vệ như Adrien Rabiot-tuyển thủ Pháp và Javier Pastore-tuyển thủ Argentina, khiến cho PSG thi đấu sa sút.

Bên cạnh đó, ngôi sao-tiền vệ người Argentina Angel di Maria, cầu thủ mà ông Unai Emery đặt nhiều hy vọng làm nhạc trưởng cho PSG, vẫn chưa có được phong độ ổn định.

Tuy nhiên, HLV Unai Emery vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cầu thủ hiện tại của CLB. Ông khẳng định: "Các cầu thủ của PSG đều rất giỏi. Có thể trong một vài thời điểm chúng tôi nên có được sự phục vụ của Pastore hoặc Rabiot. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đủ khả năng thi đấu với các cầu thủ còn lại".

Mặc dù vậy, theo truyền thông châu Âu, CLB thành Paris đang gấp rút có những sự tăng cường lực lượng cho đội bóng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hiện tại, PSG đang đàm phán với ngôi sao-tiền vệ người Đức Julian Draxler nhằm tiếp thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ đầy bất ổn do chấn thương của CLB.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31616602-thoi-ky-thong-tri-ligue-1-cua-psg-da-het.html