Thói quen hàng ngày của trẻ nói gì về nghề nghiệp tương lai của chúng?

Dựa vào một số thói quen, sở thích hàng ngày của con, bố mẹ có thể dự đoán xu hướng nghề nghiệp của trẻ sau này.

1. Bé thích phân loại đồ vật. Bé thích sắp xếp những đồ chơi của bé như ô tô, quả bóng, khối hình... theo màu sắc, kích cỡ hoặc hình dạng của chúng. Ảnh: qqtn.com.

Nếu bé nhà bạn như vậy chứng tỏ bé có đầu óc tổ chức và tỷ mỷ. Trong tương lai, bé có thể trở thành một kế toán viên hoặc nhà nghiên cứu khoa học, giáo viên, giảng viên... Ảnh: vietq.vn.

2. Bé thích nói chuyện không ngừng. Bé có thể kể lại chi tiết một câu chuyện dài mà ít mắc lỗi phát âm với vốn từ của bé. Bé cũng thích tranh luận và muốn thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của mình. Ảnh: phunutoday.vn.

Trong tương lai, con bạn rất có thể làm các nghề liên quan đến luật hoặc diễn thuyết, kinh doanh. Ảnh: tapchitretho.com.

3. Bé thích khám phá và tháo tung đồ đạc. Bé rất thích tháo tung các bộ phận của một món đồ chơi nhưng sau đó lại tìm cách lắp lại như cũ. Ảnh: Lazada.vn.

Trong tương lai, một số nghề nghiệp có thể thích hợp với bé như kĩ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà thiết kế... Ảnh: pt.depositphotos.com.

4. Bé thích mơ mộng. Bé rất thích vẽ và hay đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, khác biệt với mọi người. Ảnh: baonghean.vn.

Trong tương lai, bé nhà bạn có thể làm nghệ sĩ, nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế nội thất hay nhà văn...

5. Bé thích chơi xếp hình. Bé thích mọi đồ chơi xếp hình và nhanh chóng hoàn thành hình bé xếp. Ảnh: xuongdochoithongminh.com.

Nhờ khả năng nhìn bao quát vấn đề này, bé nhà bạn trong tương lai có thể là thám tử, nhà khảo cổ học chăng? Ảnh: cungmua.com.

Pha Lê (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/me-be/thoi-quen-hang-ngay-cua-tre-noi-gi-ve-nghe-nghiep-tuong-lai-cua-chung-761899.html