Thời tiết cuối tuần trên cả nước mát dịu

Những ngày cuối tuần, nhiệt độ tại miền Bắc ổn định từ 17 - 22 độ C về đêm, ban ngày là 26 - 28 độ C.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cuối tuần này, thời tiết trong cả nước khá dễ chịu. Ở miền Bắc, đợt không khí lạnh vừa qua suy yếu, chỉ se lạnh vào đêm, ngày nắng ấm. Trong một vài ngày tới, nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 17 - 22 độ C về đêm, ban ngày là 26 - 28 độ C. Khu vực miền Trung chiều 25/3, có mưa tập trung ở các tỉnh ven biển (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) với lượng mưa đo được từ 10 đến 30 mm. Riêng ở đảo Lý Sơn, nơi đang rất khan hiếm nước trong suốt thời gian qua, đã có mưa với lượng mưa lên đến 50mm. Đợt mưa này giải quyết phần nào nhu cầu cấp thiết về nước cho người dân ở đây. Trong những ngày tới, khu vực miền Trung có mưa rải rác vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất là 23 - 34 độ C, cao nhất là 30 - 32 độ C. Trời khá dễ chịu. Cũng trong chiều qua, Tây Nguyên đón một đợt mưa trái mùa với lượng mưa từ 10 đến 20 mm. Riêng Plâycu là nơi tập trung mưa nhiều nhất với lượng mưa đo được hơn 50mm. Đợt mưa này được ví như đợt mưa vàng vì đã cứu sống cho những vườn cây đang có nguy cơ chết vì hạn ở Tây Nguyên, đồng thời làm giảm nguy cơ cháy rừng ở khu vực này sau thời gian dài hạn hán. TP HCM và Nam Bộ cuối tuần nhiệt độ giảm đi 1 - 2 độ C do không khí lạnh từ miền Bắc lúc này mới khuyếch tán vào đến nơi; đồng thời, xuất hiện mưa nhỏ rải rác nên cũng làm không khí oi bức mấy ngày qua dịu bớt. Nhiệt độ cao nhất là 35 - 36 độ C, thấp nhất 24 - 25 độ C. Ông Tăng cho biết, sang thứ hai tuần tới (29/3), miền Bắc sẽ có một đợt mưa rào với lượng mưa tương đối, hy vọng cải thiện phần nào tình trạng khan hiếm nước cho sản xuất của người dân.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Thoi-tiet-cuoi-tuan-tren-ca-nuoc-mat-diu/20103/85872.datviet