Thời tiết ngày 29/3: Bắc Bộ dông, khả năng có mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, toàn bộ khu vực Bắc Bộ ngày 29/3 sẽ nằm trong vùng gió mạnh và sẽ gây ra mưa to cho toàn miền. Trong cơn dông cẩn thận có mưa đá.

Ngày 29/3 mưa diện rộng sẽ diễn ra trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Đặc biệt, tại Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên, Yên Bái sẽ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 25-50mm/1 giờ. Trong cơn dông dễ có hiện tượng lốc xoáy, mưa đá.

Đến chiều, mưa sẽ ngớt nhanh do vùng hội tụ gió dịch chuyển sang phía Đông. Nhiệt độ tăng dao động từ 25 đến 28 độ.

Ảnh minh họa

Do những cơn mưa trái mùa vẫn diễn ra diện rộng nên các điểm nắng nóng tại Nam Bộ đã được thu hẹp lại. Một số nơi vẫn còn nhiệt độ cao như: Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một từ 35 đến 36 độ. Chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện một vài nơi.

Thời tiết biển: Phía Tây của huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Huyện đảo Trường Sa trời không mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa dưới 10km.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/2/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía bắc 25-28 độ, phía nam 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; miền Tây 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-ngay-29-3-bac-bo-dong-kha-nang-co-mua-da-423687.html