Thời tiết từ mùng 1-7 Tết Bính thân ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Thân trên cả nước nhiều khả năng sẽ rất đẹp và thuận lợi.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khoảng ngày 5/2, không khí lạnh tăng cường trở lại, do vậy từ ngày 3 đến 7/2 (tức là 25-29 tháng Chạp), trời rét đậm, có nơi rét hại, khu vực núi cao có khả năng xuất hiện băng giá vào đêm và sáng ngày 3/2/2016.

Tuy nhiên, từ ngày 8 đến 14/2/2016 (tức 1-7 Tết) nhiệt độ sẽ tăng dần. Riêng thời kỳ từ ngày 6-9/2/2016 trời khô ráo, trưa chiều có nắng, nhiệt độ giảm sâu về đêm và ấm áp vào ban ngày.

Tại khu vực các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ: Từ ngày 3-7 (25-29 tháng Chạp) ở phía Bắc trời rét, có mưa rải rác trong ngày 3/2 và thời kỳ từ ngày 5-6/2.

Từ 8 đến 14/2 (1-7 tháng Giêng) mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời phổ biến không mưa, ngày nắng.

Thời tiết dịp Tết thích hợp du xuân

Dự báo thời tiết dịp tết bính thân từ 3-7/2 như sau:

Tây Bắc Bộ:

Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp). Nhiệt độ thấp nhất: 9-12, có nơi 5-8; cao nhất: 16-19, có nơi trên 20 độ. Có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng ngày 4 trời rét, có nơi rét đậm.

Từ 8-11/2/2016(1-4 tháng Giêng). Nhiệt độ thấp nhất: 8-11; cao nhất: 22-25. Không mưa, ngày trời nắng. Trời rét

Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng). Nhiệt độ thấp nhất: 12-15; cao nhất: 22-25. Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét

Đông Bắc Bộ:

Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp): Nhiệt độ thấp nhất: 10-13, vùng núi 5-8; cao nhất: 16-19, có nơi trên 19 độ. Có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng ngày 4 trời rét, có nơi rét đậm.

Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 8-11; cao nhất: 19-22. Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét

Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 14-17; cao nhất: 20-23. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét

Hà Nội:

Từ 3-7/2/2016 (24-29 tháng Chạp): Nhiệt độ thấp nhất: 10-12; cao nhất: 16-18. Phổ biến không mưa, trời rét đậm, riêng ngày 4 trời rét

Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 8-10; cao nhất: 19-21.Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét

Từ 10-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 14-16; cao nhất: 20-22. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế:

Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp): Nhiệt độ thấp nhất: 12-15; cao nhất: 17-20. Nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 3 và 5-7/2/2016. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm

Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 11-14; cao nhất: 20-23. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía bắc trời rét

Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 16-19; cao nhất: 22-26. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía bắc trời rét

Đà Nẵng-Bình Thuận:

Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp): Nhiệt độ thấp nhất: 18-21; cao nhất: 25-28. Phía Bắc nhiều mây, có mưa trong ngày 3 và từ ngày 5-7/2/2016, trời lạnh. Phía nam, ngày nắng.

Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 19-22; cao nhất: 26-29. Không mưa, ngày nắng

Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng): Nhiệt độ thấp nhất: 20-23; cao nhất: 28-31. Không mưa, ngày nắng

Tây Nguyên:

Từ 3/2–14/2/2016: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20; cao nhất: 27-30. Không mưa, ngày nắng

Nam Bộ:

Từ 3/2–14/2/2016: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25; cao nhất: 30-33. Không mưa, ngày nắng

K.N(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thoi-tiet-tu-mung-1-7-tet-binh-than-ra-sao-20160203101014051.htm