Thời tiết xấu, nhiều người dân Lý Sơn mắc kẹt chưa thể về ăn Tết

Hàng nghìn hành khách là con em Lý Sơn đi học tập, công tác và làm ăn xa trở về quê đón Tết bị mắc kẹt bên đầu cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn).

Hai ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Hiện, tuyến vận tải Lý Sơn- Sa Kỳ và ngược lại ngừng hoạt động.

Hàng nghìn hành khách là con em Lý Sơn đi học tập, công tác và làm ăn xa trở về quê đón Tết bị mắc kẹt bên đầu cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Nếu từ nay đến ngày 29 tháng Chạp, thời tiết vẫn diễn biến xấu, huyện đảo Lý Sơn sẽ đề nghị lực lượng vũ trang hỗ trợ tàu lớn chở dân về đảo ăn Tết.

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Huyện đã có kế hoạch và liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Cảnh sát biển Vùng II đang trực tại vùng biển Lý Sơn hỗ trợ cho địa phương phương tiện để chở con em Lý Sơn ở xa đang mắc kẹt tại Sa Kỳ ra Lý Sơn ăn Tết đúng thời gian"./.

CTV Văn Ái/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-xau-nhieu-nguoi-dan-ly-son-mac-ket-chua-the-ve-an-tet-475561.vov