Thời trang thế giới: Người mẫu khuyết tật khẳng định vị thế

Khi khán giả đang dần nhàm chán bởi vẻ đẹp hoàn hảo của những nàng siêu mẫu, thì một vài gương mặt người mẫu khuyết tật đang nỗ lực khẳng định vị trí trong làng thời trang thế giới lại nhận được khá nhiều sự chú ý. Cùng điểm qua 3 gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao trong thời gian gần đây.

Kelly Knox - Luôn tin vào bản thân

Không có cánh tay bên trái từ khi chào đời, nhưng không vì thế mà Kelly Knox lại từ bỏ mơ ước trở thành người mẫu nổi tiếng. Ghi danh vào cuộc thi “Người mẫu khuyết tật” do đài BBC (Anh) tổ chức là “bước đệm” để cô gái 29 tuổi này hiện thực hóa ước mơ của mình.

Ngay sau đó, Kelly Knox có cơ hội xuất hiện trong nhiều chương thời trang lớn như: “The New Think in Oslo”, chụp hình trang bìa tạp chí Marie Claire và Diva, tham gia vào chiến dịch Debehams chống nạn ngược đãi hình ảnh cơ thể v.v…

Có vẻ đẹp nữ tính với một mái tóc vàng, Kelly Knox là biểu tượng “viên ngọc khuyết” khi đã làm thay đổi quan niệm về cái đẹp của làng thời trang thế giới. Bất kỳ ai có cơ hội gặp hay làm việc với Kellly Knox đều nể phục nghị lực và niềm đam mê mãnh liệt mà cô dành cho thời trang.

“Tôi đã phải trải qua mọi thứ để có được ngày hôm nay. Rõ ràng người khuyết tật gần như là vô hình trong ngành công nghiệp thời trang, tuy nhiên tôi luôn tin vào bản thân và sự quyết tâm sẽ thay đổi suy nghĩ trong lĩnh vực này” - Kellly Knox nói.

Aimee Mullins – Nữ vận động viên điền kinh chuyển nghề

Từng được cả thế giới ngưỡng mộ khi liên tiếp lập các kỷ lục thế giới ở đường chạy 100 mét, 200 mét và nhảy xa, Aimee Mullins là cựu vận động viên điền kinh khuyết tật (cụt cả hai chân) nổi tiếng một thời. Sau những thành công trong làng thể thao, Aimee Mullins dần rút lui và chuyển hướng sang thời trang khi được gặp nhà thiết kế tài năng Alexander McQueen.

Chính ông là người có quyết định táo bạo là mời cô xuất hiện với tư cách người mẫu trong show thời trang của ông vào năm 1999. Bước ngoặt này đã giúp Aimee Mullins tự tin hơn khi chuyển hẳn sang lĩnh vực mới mẻ. Không chỉ là gương mặt đắt giá cho nhiều nhãn hiệu thể thao, người đẹp tài năng còn tỏa sáng ở trong cả lĩnh vực điện ảnh.

Cũng nhờ ý chí phi thường đồng thời là thành viên tích cực của các tổ chức xã hội và từ thiện, Aimee Mullins là gương mặt duy nhất được vinh danh là “Người phụ nữ Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ XX” vào cuối năm 2013.

Melanie Gaydos - Gây chú ý bởi vẻ đẹp “khác người”

Theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2011, thay vì được mọi người chú ý bởi nét đẹp quyến rũ hay thân hình bốc lửa, Melanie Gaydos lại gây chú ý bằng vẻ bề ngoài “khác người” mà chứng bệnh loạn sản ngoại bì (một chứng bệnh hiếm gặp) mang lại. Đôi khi vẻ đẹp “ấn tượng” của Melanie Gaydos khiến cho những ai chưa quen với những gì gọi là ma quái cũng phải… giật mình.

Bỏ ngoài tai những nhận định không hay về hình dáng bề ngoài, Melanie Gaydos kiên trì tìm chỗ đứng tại kinh đô thời trang thế giới - New York. Năm 2012, cô tham gia trong MV “Mein Herz Brennt” của nhóm nhạc Rammstein và từ đó, tần suất hình ảnh của Melanie Gaydos xuất hiện nhiều hơn trên khắp mọi nơi, từ Đức, Tây Ban Nha đến Los Angeles (Mỹ). Đặc biệt, Melanie Gaydos có rất nhiều fan hâm mộ tại Châu Âu và Mexico.

Cô tự tin khẳng định: “Các tấm hình mà tôi thực hiện lúc nào cũng bị cho là gớm ghiếc nhưng tôi đã dần quen với những lời nhận xét đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình trông xấu xí, có chăng chỉ hơn cá tính một chút, mà thời trang thì không giới hạn sự sáng tạo…”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/thoi-trang-the-gioi-nguoi-mau-khuyet-tat-khang-dinh-vi-the-181893.bld