Thông điệp về một chặng đường mới từ Vienna

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo) vào một buổi chiều tràn đầy nắng vàng. Nước Áo và châu Âu những ngày này đang ở trong những ngày hè với nền nhiệt độ cao nhưng những làn gió trong lành giúp mọi người không bị cảm giác nóng bức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Là chuyến thăm Cộng hòa Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua, vì vậy, đây là một chuyến thăm chính thức mang sứ mệnh quan trọng nhằm tiếp tục triển khai sâu sắc đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương với Cộng hòa Áo, thông qua Áo thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU.

Nhiều người ví Vienna như một hòn ngọc giữa lòng châu Âu và được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Nhắc đến Vienna là nhắc ngay đến một địa danh nổi tiếng về âm nhạc, với rất nhiều nhà hát, đặc biệt nhất là Nhà hát Opera Quốc gia Vienna đã trở thành một biểu tượng văn hóa nghệ thuật lớn. Vienna cũng nổi tiếng là thành phố của các quán cà-phê lộng lẫy hay còn được gọi là những “ngôi nhà cà-phê” với nét kiến trúc riêng, nhưng luôn nổi bật sự sang trọng và lãng mạn theo phong cách quý tộc châu Âu.

Đến với Cộng hòa Áo là đến với cả một kho tàng đồ sộ về văn hóa, về kiến trúc, về di tích. Chúng ta cũng biết đến ngôi làng cổ nghìn năm tuổi Hallstatt, là một địa danh nổi tiếng, nằm trong danh sách “phải đến” của rất nhiều người khi tới Áo. Chúng ta còn được biết đến thành phố Salzburg nằm ở vị trí trung tâm nước Áo, gần với biên giới Đức, là quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart.

Nơi đây không chỉ là cái nôi của âm nhạc cổ điển, mà còn sở hữu nhiều điểm tham quan nổi bật, như: pháo đài thị trấn cổ Altstadt… Những ngày ở Áo, mỗi thành viên của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam luôn cảm nhận sâu sắc về một quốc gia dường như luôn giữ được những nét đẹp cổ kính của thời gian cho dù dòng chảy cuộc sống cứ miệt mài cuốn đi…

Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD. Đầu tư của Áo vào Việt Nam hiện đạt khoảng 148 triệu USD (đứng thứ 44/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam) và có khoảng 60 doanh nghiệp Áo đang hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg đã khẳng định, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Chính phủ Áo luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Áo rất quan tâm và mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Việt Nam. Và tinh thần đó càng được thể hiện rõ nét, sâu đậm từ nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lãnh đạo của Cộng hòa Áo.

Thấu hiểu sâu sắc những thế mạnh của đất nước cũng như những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần sự hỗ trợ để phát triển mạnh mẽ hơn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thảo luận, trao đổi và thống nhất cao về việc hai quốc gia Việt Nam-Cộng hòa Áo sẽ tập trung triển khai trong thực tế nhiều giải pháp và công việc cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục khai phá, như quốc phòng-an ninh, thương mại điện tử, lao động và đào tạo nghề, năng lượng tái tạo nhằm phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng, công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất chip, bán dẫn, xử lý rác thải, nông nghiệp thông minh...

Mong muốn Việt Nam có thêm những nguồn lực, điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế đất nước, trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Cộng hòa Áo triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, Cộng hòa Áo tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách các nước được ưu tiên nhận ODA của Áo và có chính sách ưu đãi, nhất là những dự án về y tế, môi trường đào tạo nghề…

Các ý kiến, đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao của các nhà lãnh đạo cao nhất Cộng hòa Áo. Tổng thống Cộng hòa Áo đã thống nhất với Chủ tịch nước tiếp tục triển khai các công việc cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó tập trung vào những vấn đề như chương trình vay ODA, hợp tác kinh tế, đầu tư, đào tạo nghề…

Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa mong muốn, hai bên đẩy mạnh tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm gia tăng tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Mong Việt Nam làm cầu nối hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện Áo và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN.

Một trong những điểm nhấn của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại Áo là buổi gặp mặt thân tình, nồng ấm với cộng đồng người Việt Nam tại Áo. Hiện nay, có khoảng 6.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tại Cộng hòa Áo và họ luôn được chính quyền sở tại đánh giá cao vì những đóng góp tích cực, thiết thực trong nhiều năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dành thời gian để gặp mặt, thăm hỏi cuộc sống cũng như lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con. Từ đó, Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào ở Áo nói riêng và châu Âu nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng cộng đồng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...

Sau hơn 50 năm (1972-2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Áo đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển, văn hóa. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Áo lần này đã khẳng định, hai quốc gia còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, từ đó thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-nuoc/thong-diep-ve-mot-chang-duong-moi-tu-vienna-177945.html