Thống nhất phương pháp giải quyết chế độ cho một số đối tượng chính sách

QĐND - Sáng 5-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH), Bộ Quốc phòng và Bộ LĐ-TB & XH họp bàn, đề xuất giải pháp thực hiện việc xác nhận người có công trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định và giải quyết chế độ đối với trường hợp đã được công nhận liệt sĩ, nay còn sống trở về. Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH.

QĐND - Sáng 5-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH), Bộ Quốc phòng và Bộ LĐ-TB & XH họp bàn, đề xuất giải pháp thực hiện việc xác nhận người có công trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định và giải quyết chế độ đối với trường hợp đã được công nhận liệt sĩ, nay còn sống trở về. Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các chủ trương, những vấn đề có tính nguyên tắc; xác định đối tượng; điều kiện được hưởng chế độ; cách thức tiến hành giải quyết chế độ cho một số đối tượng chính sách. Theo đó các đối tượng được xét liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, công an nhân dân, thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung và cán bộ dân chính đảng bị thương trong chiến tranh không còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ gốc theo quy định. Hiện cả nước còn gần 2 vạn trường hợp bị thương không còn lưu giữ đầy đủ giấy tờ gốc theo quy định chưa được giải quyết chính sách. Các đối tượng này chủ yếu là quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung; trong đó đối tượng thuộc diện quân đội quản lý là hơn 8000 trường hợp, thanh niên xung phong khoảng hơn 8000 trường hợp.

Đối với các trường hợp đã được công nhận liệt sĩ, nay còn sống trở về (theo khảo sát, cả nước có khoảng 300 trường hợp), hội nghị thống nhất phương án thu hồi giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công và dừng hưởng chế độ liệt sĩ; đồng thời tổ chức xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chế độ chính sách phù hợp (thương binh, bệnh binh, xuất ngũ; giải quyết chế độ theo các Quyết định 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ) và chế độ bảo hiểm y tế… Hội nghị đề xuất không giải quyết chế độ cho những trường hợp đã được các cơ quan xác minh, kết luận là đào ngũ, bỏ ngũ, đầu hàng, phản bội…

Trên cơ sở thống nhất chủ trương và những vấn đề có tính nguyên tắc, Bộ LĐ-TB & XH sẽ chủ trì, lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, ban hành thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn quốc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9-2013.

Tin, ảnh: ĐỨC DỤC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/392/392/255743/Default.aspx