Thông tin bệnh nhân trong vụ tai nạn cao tốc Long Thành

Tài xế xe khách Cao Đình Tân (45 tuổi) sau khi nhập viện được đánh giá nguy kịch, tiên lượng xấu đến nay tình hình đã ổn định hơn.

Chiều 5-1, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết trong 12 nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe container trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây được đưa đến sáng 4-1 đã có năm người được xuất viện.

Cụ thể, ngoài bệnh nhân Nguyễn Văn Nô tử vong ngay sau nhập viện do tình trạng quá nặng, đến chiều 5-1, BV đã cho năm bệnh nhân bao gồm Cao Đức, Bội Linh, Minh Thy, Phạm Thị Leo và Quang Chơn xuất viện.

Hiện có ba bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình bao gồm bệnh nhân Nguyễn Quang Bảo bị dập các ngón 2, 3, 4, 5 tay phải, vết thương ở mu bàn chân trái. Hiện đã được mổ cắt lọc vết thương, đang được theo dõi và khám thêm ngoại thần kinh.

Bệnh nhân Đỗ Thị Ngọt bị vết thương mu bàn tay hai bên, đứt gân duỗi ngón tay phải. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nối gân duỗi. Bệnh nhân cũng được khám thêm mắt, dự kiến cho xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Các bệnh nhân điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: HP

Bệnh nhân Huỳnh Dũng Sơn bị gãy hở mâm chày trái, vết thương ở vai trái, chấn thương đầu. Bệnh nhân đã được chăm sóc vết thương và đang theo dõi sát.

Tại khoa Chấn thương sọ não, bệnh nhân Võ Ngọc Hùng (phụ xe khách) hiện đã tỉnh, kết quả chụp CT đầu không thấy máu tụ, có chấn thương phần mềm chân phải đã được nẹp bột. Hiện tại bệnh nhân đang được cho thực hiện một số xét nghiệm và theo dõi. Nếu kết quả xét nghiệm bình thường, bệnh nhân sẽ được cho xuất viện.

Ngoài ra, tài xế xe khách Tân sau khi nhập viện được đánh giá nguy kịch, tiên lượng xấu đến nay tình hình đã ổn định hơn. Tài xế Tân đã được phẫu thuật sau gãy hở đầu trên xương đùi, lóc da đầu đính phải đã mổ, chấn thương cột sống, gãy chân cung C2. Hiện khoa Ngoại Thần kinh và Chấn thương chỉnh hình đang phối hợp kiểm tra để tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân.

Khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy còn điều trị một nạn nhân khác trong vụ tai nạn trên cao tốc là Huỳnh Ngọc Huy với tình trạng gãy xẹp cột sống thắt lưng L1. Hiện Huy đã được phẫu thuật và đang tiếp tục theo dõi.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/suc-khoe/thong-tin-benh-nhan-trong-vu-tai-nan-cao-toc-long-thanh-676045.html