Thông tin chính thức về '33 băng nhóm tội phạm' ở Hà Nội

Hà Nội chỉ có một số băng nhóm tội phạm và đang được theo dõi sát sao, phòng ngừa phạm tội chứ Hà Nội cũng như cả nước không có tổ chức tội phạm nào – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung giải đáp các thắc mắc của cử tri quận Hoàn Kiếm

Chiều nay (14/12), tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐB HĐND TP Hà Nội (đơn vị số 2) sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV, cử tri quận Hoàn Kiếm đã đánh giá cao và bày tỏ sự nhất trí với kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND TP.

Cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông) cho biết, thời gian qua, ở Hà Nội, hoạt động của các loại tội phạm rất phức tạp, có nhóm không ngại dùng vũ khí nóng xử nhau làm nhân dân lo lắng, bất an.

"Mới đây, Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Bí thư Thành ủy nói tại tiếp xúc cử tri huyện cho biết, Hà Nội có 33 nhóm tội phạm nhưng xử lý, xóa bỏ nó không dễ vì chúng hoạt động dưới vỏ bọc cổ cồn trắng. Vì thế, đến trước Tết, Công an Thành phố sẽ cố gắng triệt phá 4 nhóm.

“Biết trị bọn tội phạm không đơn giản nhưng với 33 băng nhóm mà ý kiến của Giám đốc Công an Thành phố như thế là chậm. Vốn nguyên là Giám đốc Công an Hà Nội, đồng chí Chủ tịch sẽ chỉ đạo Công an Thành phố thực hiện quyết tâm chính trị trước nhân dân về đẩy nhanh tốc độ xử lý các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Thủ đô như thế nào?” – cử tri Trịnh Thanh Phi đặt câu hỏi với Chủ tịch Thành phố.

Trả lời câu hỏi này của cử tri, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: Trên địa bàn Hà Nội và cả nước không có một tổ chức tội phạm nào mà chỉ có các băng nhóm tội phạm.

Ông Chung cho biết, theo báo cáo của Tổng cục Công an thì cả nước không có tổ chức tội phạm nào mà chỉ có ổ nhóm tội phạm. "Tôi về Hà Nội từ năm 1989, làm trọng án nhiều năm nhưng trọng án trong những năm qua giảm rất nhiều. Tổ chức tội phạm là phải có người đứng đầu, có tổ chức, có phân công, có trụ sở" - ông Chung giải thích.

"Với thống kê 33 ổ nhóm này, các bác yên tâm vì công an sử dụng các biện pháp phòng ngừa là chính. Chúng ta dùng những biện pháp nghiệp vụ để không cho nó hoạt động, gây án chứ không phải để chúng gây án rồi mới bắt. 4 ổ nhóm sẽ bị xóa từ nay đến Tết là những ổ nhóm đã có biểu hiện hoạt động, đã có những hành vi vi phạm pháp luật và đang củng cố chứng cứ để bắt, xử lý theo pháp luật. Còn những ổ nhóm có tiền án tiền sự, gây móc với nhau thì công an Thành phố sẽ có các giải pháp phòng ngừa.

“Nghe 33 tổ chức tội phạm thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên thật, nhưng các bác cứ yên tâm. Chủ tịch Thành phố trực tiếp phụ trách vấn đề an ninh trật tự và hàng ngày tôi vẫn sát sao chuyện này” – ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tuy vậy, ông Chung cũng cho biết, hiện nay hàng năm Thành phố đều tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm để bảo vệ nhân dân đón dịp Tết Nguyên đán, trong đó trọng tâm nhiều điểm. Một là tập trung đấu tranh các đối tượng băng ổ nhóm, hai là buôn bán pháo nổ và ba là hàng giả hàng lậu, thứ tư là trộm cắp móc túi, thứ năm là phòng ngừa cướp ngân hàng và cướp tiền, thứ sáu là trộm cướp tài sản.

"Thành phố đã có kế hoạch và đang làm tích cực, đặc biệt là tội phạm cướp giật, cờ bạc ở ngoại thành, buôn bán má túy..., chúng tôi đã có kế hoạch toàn diện và triển khai từ nửa tháng nay. Trên thực tế, Công an Thành phố cùng quản lý thị trường đã bắt nhiều vụ hàng giả hàng lậu, những ổ nhóm cướp giật. Cùng với đó thì những vụ án tồn đọng cũng đang được điều tra tích cực” – Người đứng đầu Thành phố khẳng định.

Tuệ Khanh (tin, ảnh)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201612/thong-tin-chinh-thuc-ve-33-bang-nhom-toi-pham-o-ha-noi-550346/