Thông tin mới nhất về cơn bão Pakhar gần Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Hồi 13h  ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.

Đến 13h ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 13h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 27km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-ve-con-bao-pakhar-gan-bien-dong-663528.vov