Thông tin mới nhất về thủ khoa khóa một Học viện HAGL JMG, Pele nói về bóng đá Việt Nam

Thông tin mới nhất về thủ khoa khóa một Học viện HAGL JMG, Pele tiết lộ bất ngờ về bóng đá Việt Nam là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Thông tin mới nhất về thủ khoa khóa một Học viện HAGL JMG

Năm 2007, khóa 1 của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG có 14 thí sinh trúng tuyển, người đạt số điểm cao nhất chính là Lê Văn Vũ. Cậu bé quê ở huyện Sông Cầu (Phú Yên) tỏ ra đa năng ở mọi vị trí và nhanh chóng được xếp đá tiền đạo sau khi bộ lộ những tố chất của một trung phong thực thụ.

Điều đáng tiếc đã xảy ra vào năm 2009, Văn Vũ dính chấn thương sụn gối và phải tiến hành phẫu thuật. Sau lần chữa trị bất thành ở Hà Nội, Lê Văn Vũ được đưa sang Thái Lan để phẫu thuật với những bác sĩ giỏi nhất nhưng đôi chân của chàng trai trẻ người Phú Yên vẫn không thể chơi bóng với cường độ cao.

Khóa một Học viện HAGL JMG. Ảnh: Internet

Khúc cua định mệnh nghiệt ngã này đã giết chết sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Vũ. Anh đã rất chán nản bởi bao nhiêu đam mê, ước vọng của bản thân và cả gia đình ngày mới chập chững bước vào Học viện đã tan thành mây khói. Văn Vũ đã định trở về nhà hoặc đi học, nhưng cuối cùng anh đã chọn lựa phương án ở lại để làm trợ lý cho các thầy ở khóa 3.

Bây giờ, ở độ tuổi 22, Lê Văn Vũ đã lên chức thầy tại học viện HAGL-Arsenal JMG. Sự nuối tiếc, xót xa vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh của chàng trai quê gốc Phú Yên.

“Nhìn các đồng đội thi đấu giải này, giải kia, ước gì tôi có thể một lần tung tăng trong trận đấu đỉnh cao, trên sân bóng đầy ắp khán giả”, Văn Vũ chia sẻ.

Pele tiết lộ bất ngờ về bóng đá Việt Nam

Trong một phát biểu mới đây nhất huyền thoại bóng đá thế giới Pele đã có những tâm sự rất thật về môn thể thao vua. “Các cầu thủ bây giờ đòi hỏi nhiều về yếu tố thể lực hơn so với ngày trước. Khi tôi còn chơi bóng vào những năm 1960 và 1970 thì chủ yếu là lối đá kỹ thuật.

Bây giờ tính thực dụng cũng được đề cao hơn và các cầu thủ phải chiến đấu để giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, cảm xúc dành cho các trận đấu là điều còn giữ nguyên”.

Người hùng của bóng đá Brazil cũng chia sẻ về ba khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông về World Cup: “Đầu tiên là kỳ World Cup năm 1950, tôi đã phải chứng kiến Brazil thua trận chung kết trên sân nhà khi mới là đứa trẻ chín tuổi.

Cựu danh thủ Pele tâm sự về bóng đá Việt Nam. Ảnh: internet

Tới năm 1958, tôi mới 17 tuổi và phải xa nhà tới Thụy Sỹ thi đấu. Khi đó tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm và phải chơi bóng dưới sức ép lớn. Thật tuyệt vời là Brazil chơi tốt và giành chức vô địch World Cup đầu tiên. Khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng là vô địch World Cup 1970, không nghi ngờ gì về thành công này".

Vua bóng đá Pele hào hứng khi Việt Nam lần đầu tham dự tham dự World Cup U20: “Đây chắc chắn là bước quan trọng cho những mục tiêu xa hơn như World Cup. Các bạn (Việt Nam - PV) phải tham dự thường xuyên những sân chơi như U20 World Cup để lấy kinh nghiệm trước khi nghĩ tới chuyện tham dự giải đấu lớn như World Cup.

Tôi từng nhớ khi mới chín hay mười tuổi, chứng kiến Brazil chơi trận chung kết trên sân nhà và để thua. Kinh nghiệm là điều vô cùng quý báu cho các cầu thủ để bước lên những sân chơi cao hơn”.

Màn thể hiện của vua bóng đá Pele. Nguồn: 55 BruC

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-thu-khoa-khoa-mot-hoc-vien-hagl-jmg-pele-noi-ve-bong-da-viet-nam-23885-11.html