Thông tin mới nhất vụ bắn người tại quán cà phê

Thông tin từ Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến dùng súng bắn người tại quán cà phê ở huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Đinh Văn Tuấn (30 tuổi, trú tại xã Hưng Phúc, H. Hưng Nguyên), Hoàng Văn Hiến (35 tuổi, trú tại xã Hưng Thịnh, H. Hưng Nguyên) và Hồ Sỹ Bằng (25 tuổi, trú tại xã Hưng Chính, Tp. Vinh) đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng dùng gậy và súng bắn người tại quán cà phê Thanh Hà thuộc xóm 5, xã Hưng Châu, H. Hưng Nguyên.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Qua thu thập tài liệu và các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết và lời khai của nạn nhân; Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính của một số đối tượng gây án là Đinh Văn Tuấn, Hoàng Văn Hiến và Hồ Sỹ Bằng.

Sau khi xác định được đối tượng gây án, các trinh sát đã phối hợp với gia đình vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến chiều ngày 27/8, lần lượt 3 đối tượng Tuấn, Hiến và Bằng đã đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối ngày 26/8, sau khi cùng nhau uống rượu thì nhóm đối tượng đã đến quán cà phê Thanh Hà để uống cà phê và chơi bida. Tại đây, thấy nhóm thanh niên tụ tập đông đúc, trong đó có anh Hưng nên nhóm đối tượng này lên tiếng quát to. Thấy anh Hưng đáp lại bằng giọng nói “không được lịch sự lắm” nên cả nhóm quyết định ra tay “dạy cho bài học”. Sẵn có hơi men trong người, Tuấn, Hiến và Bằng đã dùng gậy (có đèn pin màu đen) dài 40cm đánh anh Hưng ngã xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Tuấn ngồi lên lưng anh Hưng và rút khẩu súng thủ sẵn trong người ra dí vào phía sau đầu anh Hưng rồi bóp cò. Theo khai nhận của Tuấn, khẩu súng ngắn trên được Tuấn mua ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn về sử dụng, thời điểm gây án, trong súng chỉ có 1 viên đạn duy nhất. Được biết, Bằng và Tuấn đều làm nghề lái xe, Hiến là lao động tự do. Cả 3 đối tượng đã có quen biết với anh Hưng từ trước.

Anh Trần Xuân Hưng đã bị các đối tượng dùng súng bắn vào đầu và đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trên, đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 26/8, anh Trần Xuân Hưng (35 tuổi, trú P. Vinh Tân, TP Vinh) đi uống nước và xem đánh bi-a ở quán cà-phê Thanh Hà thuộc xóm 5, xã Hưng Châu, H. Hưng Nguyên thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Sau khi bước ra ngoài để nói chuyện thì bất ngờ anh Hưng bị nhóm đối tượng này dùng gậy đánh vào người khiến anh Hưng ngã xuống nền quán cà phê. Chưa dừng lại, thấy anh Hưng ngã xuống, Tuấn liền ngồi lên lưng và dí súng vào phía sau đầu bắn một phát khiến anh Hưng gục tại chỗ.

Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã lên xe ô tô tìm đến phòng trọ ở gần đó để tìm vợ con của anh Hưng nhưng không thấy nên đành bỏ đi. Còn anh Hưng nhanh chóng được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng với nhiều vết thương phần mềm, gãy sống mũi và một vết thương tại vùng đầu.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thong-tin-moi-nhat-vu-ban-nguoi-tai-quan-ca-phe-a160179.html