Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi bị chém tử vong trên giường

Sau khi đi chợ về lúc rạng sáng, ông Vững bàng hoàng phát hiện cháu trai 9 tuổi bị chém tử vong trên giường…

Ngôi nhà xảy ra vụ án. Ảnh: Người Đưa Tin

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 5.12, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra, làm rõ vụ việc cháu Đặng Văn K (9 tuổi, ở xã Cẩm Điển, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được phát hiện tử vong trên giường ngủ tại nhà, trên người có vết thương.

Theo PLO: Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng Nguyễn Đức Thìn xác nhận thông tin vụ việc trên.

Cụ thể, theo Người Đưa Tin: Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng 5.12, tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Tại hiện trường, đồ đạc không có sự xáo trộn và cổng vẫn khóa không có dấu hiệu bị đập phá. Phía ngoài cổng xuất hiện nhiều vết chân lạ trèo qua bờ tường cạnh bể nước và rãnh nước để vào nhà nạn nhân.

Trước đó, vào 3h sáng cùng ngày, ông bà nội của cháu K là ông Đặng Văn Vững và bà Lê Thị Hòa đi chợ mua rau quả về bán. Như thường lệ, vì còn cháu K ngủ trong nhà nên trước khi đi ông chỉ khép cửa, nhưng khóa cổng cẩn thận. Đến 4h30, vợ chồng ông mang hàng về và thấy cháu K vẫn ngủ bình thường. Lúc này, ông Vững đèo vợ mang hàng vừa mua đến chợ Mao thuộc thôn Hoàng Xá (xã Cẩm Điền) để bán. Gần 1 giờ sau, ông Vững về nhà gọi cháu K dậy ăn sáng đi học nhưng không thấy K trả lời, sau đó ông phát hiện ra sự việc.

Chiếc giường phát hiện cháu K tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

XEM THÊM

Lái xe gây tai nạn kinh hoàng 3 người chết ở HN chuẩn bị hầu tòa

Quyền hạn của công an phường khác biệt gì với công an xã?

Trốn công an, kẻ trộm chim chui vào bao dứa

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Công an huyện Cẩm Giàng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ. Cháu K tử vong trên giường với nhiều vết chém trên đầu. Hiện, chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ và truy bắt đối tượng…”.

Theo tìm hiểu của PV, cháu K đang học lớp 4 Trường Tiểu học Cẩm Điền, khi xảy ra chuyện bố mẹ cháu đi làm ăn xa không có ở nhà. Mẹ nạn nhân là chị Trần Thị Cúc (SN 1988) đang lao động tại Đài Loan, còn anh Đặng Văn Vinh (SN 1987, bố cháu bé) làm mộc ở tỉnh Nam Định.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng Công an xã Cẩm Điền - cho biết: “Do bố mẹ cháu K đi làm ăn xa nên cháu ở với ông bà. Kinh tế gia đình ông Vững ở mức trung bình. Vợ chồng ông Vững là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn chưa có điều tiếng gì ở địa phương. Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến ai cũng bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi man rợ của đối tượng…".

Nhiều người dân xã Cẩm Điền bất ngờ khi hay tin cháu K tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-9-tuoi-bi-chem-tu-vong-tren-giuong-728317.html