Thông tin mới về vụ tai nạn thảm khốc chết 4 người ở Hà Giang

Sở GTVT Hà Giang vừa công bố thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 4 người đêm 29.2

Vụ tai nạn xảy ra hồi 20h ngày 29.2 tại Km 274 + 900 Quốc lộ II Hà Giang - Hà Nội (thuộc thôn Làng Khẻn xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang) giữa hai xe ô tô đi ngược chiều.

Hai ôtô gây tai nạn gồm xe ôtô biển kiểm soát 23A-033.20 do Trần Văn Thảo sinh năm 1965 thường trú tổ 14 thị trấn Vị Xuyên huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang điều khiển đi hướng Hà Nội - Hà Giang. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 5 người gồm lái xe Trần Văn Thảo, anh Trần Lê Nam sinh năm 1993 (con trai Trần Văn Thảo), ông Trần Minh Đoàn, sinh năm 1960, thường trú tổ 2, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, cháu Vũ Thảo Như sinh năm 2011 thường trú tổ 2, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang (cháu ngoại ông Đoàn)

Xe thứ hai mang BKS 23A-028.67 do Chu Văn Viên sinh năm 1968 thường trú thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang điều khiển đi hướng từ Hà Giang - Hà Nội. Trên xe có 4 người gồm ông Chu Văn Viên, ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1972 thường trú tổ 14 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang tỉnh Hà Giang, ông Triệu Long Xuân, sinh năm 1970 thường trú tổ 11 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang tỉnh Hà Giang, ông Mai Văn Thái, sinh năm 1965 thường trú tổ 17 phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Vụ va chạm khiến 4 người tử vong tại chỗ là Trần Văn Thảo, Trần Lê Nam và Trần Minh Đoàn và Vũ Thảo Như. Những người còn lại bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cả hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 274 + 900 Quốc lộ II Hà Giang - Hà Nội (thuộc thôn Làng Khẻn xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang), lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang (gồm Lãnh đạo Sở GTVT và Phó Giám đốc Công an tỉnh) và Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên – Trưởng Ban ATGT huyện Lương Văn Đoàn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết, mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.

Đến ngày 1.3.2016 các nạn nhân bị chết đã được cơ quan chức năng giao cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục; 3 nạn nhân bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thong-tin-moi-ve-vu-tai-nan-tham-khoc-chet-4-nguoi-o-ha-giang-523324.bld