Thông xe cầu vượt vòng xoay Vũng Tàu và cầu nhánh cầu Hóa An mới

NDĐT - Sau hơn bốn tháng xây dựng, ngày 19-1, Bộ giao thông - Vận tải tổ chức lễ thông xe cầu vượt bằng thép liên hợp tại nút giao thông vòng xoay Vũng Tàu, TP Biên Hòa (Đồng Nai), với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

Quy mô cầu vượt bằng thép rộng 16 m với bốn làn xe lưu thông trên trục Quốc lộ 1 với vận tốc 60 km/giờ theo chiều Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Cầu dài 558m (gồm phần cầu chính dài 238m và phần tường chắn 320m); độ cao thông xe dưới cầu cao 4,75m; tải trọng thiết kế theo tiêu chuẩn HL-93 (30 tấn).

Cầu vượt bằng thép nút giao thông vòng xoay Vũng Tàu là một phần của dự án đầu tư xây dựng Cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 1.648 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong ngày (19-1), tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông xe Cầu nhánh cầu Hóa An mới nối liền xã Hóa An và phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Cầu nhánh cầu Hóa An mới có tổng chiều dài hơn 1 km, rộng 9,5m gồm hai làn xe, tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng. Cầu nhánh cầu Hóa An nằm trong dự án cầu Hóa An mới với tổng kinh phí xây dựng 1.174 tỷ đồng, dự kiến cây cầu này thông xe vào cuối năm nay.

Việc đưa vào lưu thông hai cây cầu này góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại hai “điểm đen” giao thông này và tạo điều kiện thúc đẩy giao thương thuận lợi giữa các tỉnh, thành ở vùng trọng điển phía nam.

CAO TÂN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/giao-thong/item/22183402-thong-xe-cau-vuot-vong-xoay-vung-tau-va-cau-nhanh-cau-hoa-an-moi.html