Thông xe đường vành đai biên giới Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc

NDĐT - Ngày 4-5 BCH quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai biên giới Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc. Dự lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; cùng đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên.

Tuyến đường vành đai biên giới Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc có tổng chiều dài hơn 80km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp năm miền núi, rộng 5,5m; có 13 công trình cầu bê-tông cốt thép vĩnh cửu, đi qua 28 bản của tám xã: Pom Lót, Sam Mứn, Núa Ngam, Hẹ Muông, Na Tông, Mường Nhà, Phu Luông và Mường Lói của huyện Điện Biên.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Điện Biên và Bộ Quốc phòng, với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Sau ba năm triển khai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chủ đầu tư dự án cùng nhà thầu, các ngành chức năng đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tuyến đường này có vị trí chiến lược quan trọng, không những của Điện Biên, Quân khu 2, mà còn của cả nước, là cơ hội thuận lợn để nhân dân trên địa bàn giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh bắc Lào, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/giao-thong/item/23096602-thong-xe-duong-vanh-dai-bien-gioi-pom-lot-nua-ngam-huoi-puoc.html