Thông xe kỹ thuật cầu Ca Cút qua phá Tam Giang

ND - Sau 600 ngày thi công, sáng 25-3, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Ca Cút bắc qua phá Tam Giang đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26-3).

Cầu Ca Cút được xây dựng tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) với tổng kinh phí đầu tư 311,56 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải đầu tư. Chiều dài cầu hơn 607 m, rộng 10 m và đường dẫn hai đầu cầu - quốc lộ 49B với tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,5 km, do ba đơn vị thi công là Công ty Cầu 75, Công ty CP Công trình Đường sắt và Công ty 583 (Tổng Công ty XD giao thông 5. Cầu Ca Cút thông xe nối liền tuyến quốc lộ 49 ven biển, các khu dân cư phía bắc vùng đầm phá Tam Giang với thành phố Huế, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương. Cùng với ba cây cầu bắc qua phá Tam Giang (cầu Thuận An, Trường Hà và cầu Tư Hiền) đã đưa vào sử dụng, cầu Ca Cút sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa các xã miền biển và đồng bằng tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=171006&sub=127&top=39