Thụ án sau 15 năm phạm tội

(ANTĐ) - Một tòa án tại thành phố Irkutsk của Serbia mới đây đã kết án một nữ tài xế Anna Shavenkova 3 năm tù giam và thời gian thụ án sẽ được bắt đầu tính từ năm 2024 sau khi cô này bị phát hiện phạm tội giết người và làm cho một người khác bị tàn tật vĩnh viễn. Nạn nhân là hai chị em gái.

Án phạt này được đình hoãn cho tới khi đứa nhỏ mới sinh của cô ta được 14 tuổi. Nạn nhân, hai chị em gái, là Yulia và Elena Pyatkova, đang đi bộ trên vỉa hè gần trường đại học Baikal, khi này là tháng 12/2009, bất ngờ Anna Shavenkova lao vào hai cô, ném họ bay xa vài mét rồi lao vào một trong những rào chắn của trường đại học. Vụ tai nạn được máy ghi hình ghi lại và cho thấy Shavenkova sau khi lao vào 2 cô gái đã ra khỏi xe ngay nhưng không phải đến trợ giúp nạn nhân, mà thay vào đó là đi quanh chiếc xe kiểm tra xem có hư hỏng gì không. Người đi đường đã gọi xe cứu thương tuy nhiên Yulia đã chết tại chỗ còn chị em của cô bị tàn tật vĩnh viễn. “Vì kẻ phạm tội mới sinh nên án tù của Shavenkova sẽ được đình hoãn đến khi đứa bé lên 14 tuổi tức là vào tháng 3 năm 2024, phát ngôn viên của tòa cho biết. Vụ việc này đã gây ra nhiều sự phản đối trong xã hội.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81507&channelid=7