Thu cả phí lẫn lãi lên đầu dân: UBND Lộc Hà khẳng định nhiều khoản thu sai

Liên quan đến nội dung báo phản ánh về việc người dân thôn Phù Ích phải chịu cả lãi lẫn gốc nếu chậm phí nộp xã, UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã vào cuộc kiểm tra và có công văn phản hồi, kết luận có nhiều sai phạm.

Vừa qua, chuyên trang ANTT - báo Người Đưa Tin có đăng tải loạt bài viết, phản ánh về người dân thôn Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp phải đóng nhiều khoản phí vô lí. Theo đó, nhiều năm nay, dù không đồng thuận nhưng các hộ dân sinh sống tại thôn Phù Ích phải đóng trung bình khoảng 15 khoản phí các loại cho cả thôn và xã. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có công với các mạng, người già cả ốm đau, trẻ em mới sinh đều bị thôn triệt thu. Nhiều trường hợp mới cưới vợ (chồng) chưa về ở cũng chưa nhập khẩu cũng đã bị thôn đến tận nhà thu phí.

Đáng nói, nếu nộp chậm họ còn bị trưởng thôn truy thu lãi suất. Việc phải đóng vô số các khoản phí, trong khi mùa màng mất trắng, khiến người dân lao đao. Mặc dù nhiều lần người dân ý kiến về các khoản thu nhưng vẫn không được xem xét, thậm chí còn bị thôn, xã hợp tác gây khó khăn trong công tác giao dịch hành chính tại địa phương.

Sau khi thông tin được đăng tải, mới đây, UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 1037/UBND-TCKH, phản hồi chuyên trang ANTT - báo Người Đưa Tin liên quan đến loạt bài phản ánh nói trên.

Công văn phản hồi báo về kết quả kiểm tra việc thu phí của UBND huyện Lộc Hà.

Theo đó, tại Công văn này, UBND huyện Lộc Hà thông tin, sau khi nhận được phản ánh đăng tải trên chuyên trang ANTT - báo Người Đưa Tin, đơn vị đã thành lập ngay tổ công tác về tại địa phương kiểm tra, rà soát tất cả các khoản thu. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện, tại thôn Phù Ích có nhiều khoản thu sai quy định như báo đã phản ánh.

Nội dung công văn kết luận: Việc thôn Phù Ích thu lãi suất 1% của người dân là trái với Quy định số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Những hộ thuộc đối tượng gia đình chính sách như hộ ông Nguyễn Xuân Trúc thuộc diện được miễn giảm các khoản đóng nộp, đã quy định tại Văn bản số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, thôn vẫn áp dụng thu phí là sai. Không những vậy, UBND huyện Lộc Hà cũng khẳng định việc áp dụng thu phí trẻ em từ 1 đến 5 tuổi là sai quy định.

Ngoài ra, trong công văn, UBND huyện giao UBND xã Ích Hậu chỉ đạo thôn Phù Ích khẩn trương hoàn trả lại cho nhân dân số tiền đã thu và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Lộc Hà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chuyên trang ANTT - báo Người Đưa Tin, đã có thông tin phản ánh, qua đó giúp chính quyền địa phương có phương án chấn chỉnh kịp thời,kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và dư luận.

Hương Nguyễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thu-ca-phi-lan-lai-len-dau-dan-ubnd-loc-ha-khang-dinh-nhieu-khoan-thu-sai-202346.htm